Chân dung diễn viên đóng vai đáng ghét nhất phim 'Về nhà đi con'

Trong bộ phim 'Về nhà đi con', Khải là ông chồng mê cờ bạc, đánh vợ đến mức sảy thai. Người đóng vai đáng ghét nhất phim này là Trọng Hùng.

Khải được cho là nhân vật đánh ghét nhất bộ phim "Về nhà đi con" đang lên sóng. Nhân vật này không chỉ mê cờ bạc mà còn vũ phu khi đánh vợ đến mức bị sảy thai.

Khải được cho là nhân vật đánh ghét nhất bộ phim "Về nhà đi con" đang lên sóng. Nhân vật này không chỉ mê cờ bạc mà còn vũ phu khi đánh vợ đến mức bị sảy thai.

Đảm nhận vai Khải trong "Về nhà đi con" là Trọng Hùng.

Cùng tham gia bộ phim "Về nhà đi con", Trọng Hùng khá thân với Thu Quỳnh.

Trọng Hùng tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu điện ảnh khóa 28 trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm của anh chính là NSND Lê Khanh.

Nam diễn viên phim "Về nhà đi con" chia sẻ trên Điện ảnh Việt Nam dù đóng vai chính hay phụ thì anh luôn sống hết mình vì vai diễn bởi chỉ cần đứng trên sân khấu và trước máy quay anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Trọng Hùng từng đóng một số bộ phim như "Con mắt bão", "Người phán xử","Ý chí độc lập", "Căn phòng".

Hình ảnh Trọng Hùng trong bộ phim "Con mắt bão".

Khi đóng phim "Người phán xử", Trọng Hùng nhận được sự chú ý của nhiều khán giả.

Trong bộ phim truyền hình đình đám "Người phán xử", Trọng Hùng đóng vai Trần Tuấn. Để phù hợp với vai diễn này, Trọng Hùng phải tăng cân từ 82 đến 94 kg và để râu trắng.

Ngoài đời, Trọng Hùng đã lập gia đình. Hiện tại, vợ chồng anh có một cậu con trai.

Trong cuộc phỏng vấn với Đất Việt, Trọng Hùng cho biết, bà xã của anh thuộc tuýp người cổ điển, biết chăm lo cho gia đình, cả hai đã quen nhau qua sự mai mối của em gái Trọng Hùng.

Xem trailer phim "Về nhà đi con". Nguồn Youtube/rubic8

Thu Cúc (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/chan-dung-dien-vien-dong-vai-dang-ghet-nhat-phim-ve-nha-di-con-1211479.html