Chân dung hai cựu tướng tại phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) cùng 90 bị can bị đưa ra xét xử về sáu tội danh.

Sáng nay (12.11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét sơ thẩm vụ án Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công.

Vụ án xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, đáng chú ý, vụ án có hai bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50).

7h50, cảnh sát tư pháp dẫn giải các bị cáo bị tạm giam vào khu vực xét xử. Ông Phan Văn Vĩnh mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo sơ mi xanh, quần âu. Ông Vĩnh ngồi ở hàng ghế đầu, đối diện chủ tọa.

8h, thư ký phiên tòa tuyên bố lý do, khai mạc phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo. Sau đó, các bị cáo đang bị tạm giam được mở khóa còng.

Trả lời câu hỏi của tòa, ông Phan Văn Vĩnh 2 lần nói nhầm năm sinh của con cả và ngày bị bắt. Theo lời cựu trung tướng, ông bị bắt ngày 6.4.1998. Nghe vậy, chủ tọa ngắt lời thông báo theo hồ sơ ông bị bắt ngày 6.4.2018, ông Vĩnh xác nhận lại thông tin này.

Trong vụ án này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất (63 tuổi). Hai bị cáo nhỏ tuổi nhất sinh năm 1997. Thời điểm ngồi tại tòa, ông Vĩnh tỏ ra mệt mỏi, thường xuyên chống cằm, cúi đầu.

Trước khi kết thúc phần thủ tục, nữ chủ tọa cho hay theo quy định của TAND Tối cao, bản án sau khi công bố, sẽ được đăng công khai lên cổng thông tin điện tử của tòa án. Tuy nhiên, bị cáo có quyền được từ chối việc đưa bản án công khai. "Có bị cáo nào đề nghị không đưa bản án lên cổng thông tin điện tử tòa án không?", chủ tọa hỏi. Ngay lập tức, ông Phan Văn Vĩnh giơ tay và đề nghị tòa không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử tòa án.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) cũng vướng vào vòng lao lý.

Ông thường xuyên quay mặt ra phía sau và hai bên để quan sát.

Lực lượng an ninh bảo vệ tòa án rất đông. Công an Phú Thọ cho hay khoảng 500 cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ tại trụ sở tòa án ở TP Việt Trì, nơi diễn ra phiên sơ thẩm.

Theo đăng ký, ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa. 30 luật gia khác bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 91 bị cáo còn lại cùng 3 công ty liên quan. Cũng theo quyết định của tòa án, phiên xử có 73 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 14 nhân chứng, 3 điều tra viên của cơ quan An ninh điều tra (Công an Phú Thọ) được triệu tập.

Một số bị cáo ngồi lâu, tỏ ra mệt mỏi tại tòa án sáng nay.

Đúng 11h35 phút, phiên tòa sáng nay kết thúc. Các bị cáo được dẫn giải ra xe thùng.

Phiên tòa sẽ tiếp tục bắt đầu vào 14h chiều nay (12.11).

Lê Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-chan-dung-hai-cuu-tuong-tai-phien-xu-vu-danh-bac-nghin-ty-929686.html