Chân dung hoàng tử gen Z: Mang 2 dòng máu hoàng gia nổi tiếng, tài năng đáng nể

Với gần nửa triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, Achileas-Andreas đã đạt đến vị thế người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mặc dù các bài đăng cho thấy cuộc sống của anh không có gì quá khác biệt với những chàng trai ở cùng độ tuổi 20. Thế nhưng, với tư cách là thành viên của gia đình Vương thất Hy Lạp, Achileas-Andreas đang sống trong sự xa hoa "độc nhất vô nhị".

Cháu trai của vị Vua Hy Lạp cuối cùng

Achileas-Andreas là con trai thứ 3 của Thân vương Hy Lạp Pavlos và Vương phi Marie-Chantal - một người vốn thuộc dòng dõi Vương thất Đan Mạch. Trong khi đó, Pavlos lại là con trai đầu lòng của Vua Constantine II và Vương hậu Anne-Marie, vậy nên đáng lẽ ra Pavlos sẽ là vị Vua tương lai nếu chế độ quân chủ Hy Lạp không chấm dứt vào năm 1974.

Vào năm 1973, một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra để quyết định số phận của chế độ quân chủ Hy Lạp. Đây là kết quả của làn sóng đảo chính bắt đầu vào năm 1967.

Theo tờ The New York Times, vào thời điểm đó, gần 69% cử tri ở Hy Lạp đã bỏ phiếu bãi bỏ chế độ quân chủ để ủng hộ một nền cộng hòa. Sự thành công của cuộc đảo chính khiến Vua Constantine và gia đình buộc phải lưu vong khắp châu Âu.

Dù chế độ quân chủ bị bãi bỏ, Achileas-Andreas vẫn giữ tước hiệu Vương tôn Hy Lạp.

Dù chế độ quân chủ bị bãi bỏ, Achileas-Andreas vẫn giữ tước hiệu Vương tôn Hy Lạp.

Trong lúc rời quê hương, Vua Constantine đã dành phần lớn thời gian của mình ở London và giữ mối quan hệ thân thiết với Vua Charles (Vương thất Anh). Ông cũng là một trong những người cha đỡ đầu của Thân vương William.

Khác với cha mình, Pavlos dành phần lớn thời gian trưởng thành ở Mỹ, đây cũng là nơi ông gặp người vợ Marie-Chantal. Cả gia đình đã nhiều lần di chuyển nơi ở từ Connecticut, California đến New York.

Ông ngoại là tỷ phú Robert Miller

Bên cạnh ông nội là cựu Vương Hy Lạp, gia tộc phía ngoại của Achileas-Andreas cũng có vị thế đáng gờm không kém với số lượng tài sản và sức ảnh hưởng khổng lồ. Ông ngoại của Achileas-Andreas là ông trùm bán lẻ Robert Miller - người có khối tài sản ròng ước tính gần 2 tỷ USD, theo Forbes.

Tỷ phú Robert Miller, người được mệnh danh là ông trùm bán lẻ, đồng thời cũng là ông ngoại của Achileas-Andreas.

Miller làm giàu chủ yếu nhờ vai trò đồng sáng lập Duty Free Shops vào năm 1960. Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu công ty và tập đoàn thời trang LVMH từ năm 1997. Tuy nhiên, Miller không phải là người duy nhất trong gia đình có được thành công vang dội.

Mẹ của Achileas-Andreas, Marie-Chantal, sở hữu một công ty sản xuất quần áo trẻ em trong khi cha của anh là thành viên quản lý của một quỹ phòng hộ.

5 anh chị em tài năng

Achileas-Andreas (22 tuổi) có tổng cộng 4 anh chị em, gồm: chị gái Maria-Olympia (26 tuổi), anh trai Constantine-Alexios (24 tuổi), 2 em trai lần lượt là Odysseas-Kimon (18 tuổi) và Aristidis-Stavros (14 tuổi).

Tuy chế độ quân chủ sụp đổ, các thành viên trong gia đình vẫn luôn duy trì tước hiệu Vương thất của mình. Điều này khiến cho 5 anh chị em nghiễm nhiên giữ cương vị Vương tôn và Vương tôn nữ của Hy Lạp dù không còn nắm giữ quyền lực chính trị.

Gia đình Achileas-Andreas thường xuyên cùng xuất hiện tại các sự kiện.

Chị gái duy nhất của Achileas-Andreas, Maria-Olympia, là người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp trường Đại học New York vào năm 2019 với tấm bằng kinh doanh và tiếp thị thời trang. Chưa hết, Maria-Olympia còn ghi dấu ấn trong làng thời trang quốc tế khi từng làm người mẫu cho các ẩn phẩm nổi tiếng như Teen Vogue, Town and Country...

Anh trai của Achileas-Andreas cũng là một nhân vật nổi tiếng khi thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân. Ngược lại, 2 người em trai nhỏ tuổi lại có cuộc sống khá riêng tư và thường chỉ xuất hiện trước công chúng cùng với gia đình.

Chàng Vương tôn điển trai đam mê diễn xuất

Giống như chị cả của mình, Achileas-Andreas hiện đang là sinh viên tại ngôi trường danh tiếng của nước Mỹ là trường Đại học New York. Trên thực tế, thành phố này cũng chính là nơi Achileas-Andreas được sinh ra, thế nhưng do nguyên nhân gia đình nên anh đã sống tại London từ nhỏ cho đến khi học hết cấp 3.

Vào năm 2017, Vương tôn Hy Lạp xuất hiện với tư cách diễn viên trong vở opera “The Bold and the Beautiful". Danh tiếng của vở kịch giúp anh được biết đến nhiều hơn cùng nghệ danh Achi Miller.

Achileas-Andreas nuôi dưỡng niềm đam mê với phim ảnh từ khi còn rất bé.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Paper về sự nghiệp diễn xuất, Achileas-Andreas cho hay: “Diễn xuất luôn là niềm đam mê lớn của tôi. Tôi nhớ rằng khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn xem các chương trình hoặc các bộ phim với suy nghĩ: Đây chính là những gì mình muốn làm, một diễn viên thực thụ".

Sau vở kịch opera “The Bold and the Beautiful", Achileas-Andreas còn tham gia thêm một dự án phim ngắn có tên “Just Noise" và được phát hành vào năm 2022. Dù số lượng tác phẩm còn khá ít, nhưng Achileas-Andreas đã gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai. Chàng Vương tôn bày tỏ rằng anh có ý định đến Los Angeles để phát triển sự nghiệp diễn viên của mình trong tương lai.

Mối tình bí mật với người thừa kế thương hiệu thời trang

Theo Insider, Achileas-Andreas được cho là đang hẹn hò với Isabella Massenet - nữ người mẫu, DJ và là con của nhà sáng lập thương hiệu thời trang xa xỉ Net-a-Porter. Dù cả hai đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ với báo chí, nhưng các bài đăng trên trang cá nhân của Massenet cho thấy đôi trẻ thường xuyên dành thời gian cho nhau từ cách đây 2 năm.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng cả hai vẫn luôn xuất hiện cùng nhau.

Nguồn: Insider

Sông Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chan-dung-hoang-tu-gen-z-mang-2-dong-mau-hoang-gia-noi-tieng-tai-nang-dang-ne-2023040520385098.htm