Chân dung hung thủ dùng súng tự chế bắn chết chủ nợ ở Hưng Yên

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng, SN 1995, trú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên từng có 3 tiền án về các tội đánh bạc, trộm cắp, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, khi bị chủ nợ đến đòi tiền, Hưng đã dùng súng tự chế gây án khiến nạn nhân tử vong...

Ngày 19-12, Công an CSĐT CA tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng, SN 1995, trú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi "Giết người".

Theo tài liệu, Nguyễn Văn Hưng, từng có 3 tiền án về các tội đánh bạc, trộm cắp, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Thời gian gần đây, Hưng có vay của vợ chồng anh Nguyễn Hoài Linh (SN 1982, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) 40 triệu đồng. Đến khoảng hơn 20g ngày 16-12, anh Linh đến nhà Nguyễn Văn Hưng để đòi số tiền trên.

Hai bên đã lời qua tiếng lại và xô xát. Sau đó, Hưng lấy súng bắn đạn ghém tự chế bắn vào cổ anh Linh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Linh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại CQCA

Theo người dân thôn Sa Lung, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Hưng gọi điện cho Công an xã Phù Ủng thông báo đã bắn chết anh Linh rồi cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ân Thi nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Hưng. Đồng thời phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, vật chứng có liên quan.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, nguyên nhân chết của anh Linh được xác định do mất máu cấp vì vết thương làm đứt động mạch chủ; thương tích là do súng đạn gây lên.

Vụ việc đang được cơ quan CA tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chan-dung-hung-thu-dung-sung-tu-che-ban-chet-chu-no-o-hung-yen-130914.html