Chân dung kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 10.000tỷ đồng

Theo người dân sống gần nhà đối tượng nhận xét, thời gian ở địa phương đối tượng không có biểu hiện gì lạ và sự việc khiến họ bất ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; cư trú tại Tổ 9, phường An Khê, quận Thanh Khê).

Đối tượng này là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá vào ngày 13/10. Hiện công an đã khởi tố tội danh “tổ chức đánh bạc”.

Một người dân sinh sống ở phường An Khê cho biết: "Sau khi học xong, Trí lập gia đình và sinh con. Trước đó đối tượng này sống cùng bố mẹ đẻ và vợ con ở địa phương, sau này gia đình lại chuyển đi nơi khác sinh sống.

Bố mẹ Trí làm công nhân bình thường chứ không phải đại gia giàu có gì. Hàng ngày vẫn thấy Trí đi làm ăn bình thường và không có điều tiếng gì.

Việc Trí cầm đầu đường dây đánh bạc lớn thế này địa phương khá bất ngờ bởi trước đây thanh niên này chưa từng vi phạm hay có tiền án, tiền sự nào. Hiện đối tượng đang bỏ trốn và công an đã phát lệnh truy nã".

Bùi Mạnh Trí người cầm đầu đường dây đánh bạc

Theo điều tra ban đầu, Bùi Mạnh Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu USD nhằm hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Sau đó, Trí chia các tài khoản cho hàng loạt “đại lý” cấp dưới để phân chia cho hàng ngàn người chơi tham gia.

Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hưng được giao quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản phân phối cho các con bạc “cấp dưới”.

Đồng thời, Trí giao cho Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.

Sau 5 tháng xác lập chuyên án điều tra, ngày 13/10, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng hơn 100 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt các đối tượng chủ chốt trong đường dây này.

Cơ quan công an bắt giữ 11 đối tượng chuyên án và hàng chục người có liên quan, thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô hạng sang...

Phòng cảnh sát hình sự cho biết đường dây do Bùi Mạnh Trí cầm đầu, có 4 người chính phụ trách kỹ thuật, đảo con mạng, cung cấp cho các đại lý... Từ những người chính đi đến các con bạc có trên 50 đầu mối.

Qua đấu tranh xác định lượng tiền giao dịch đặc biệt lớn, hơn 10.000 tỷ đồng. Đã làm rõ 6 người chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc và 5 con bạc.

Được biết Trí là chủ doanh nghiệp, quán bar có tiếng trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng). Tuy nhiên, các địa điểm kinh doanh cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che dấu hoạt động tội phạm.

Trí sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi của đường dây này. Chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay số tiền giao dịch là hơn 6.250 tỷ đồng.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chan-dung-ke-cam-dau-duong-day-danh-bac-hon-10000ty-dong-3422302/