Chân dung kẻ sát hại bố vợ và anh vợ tại Quảng Ninh

Do Sắt ham chơi, không chịu làm ăn, chị H. đã ly thân với chồng. Từ ấy, Sắt hay ghen tuông vì nghĩ vợ có người mới nên hay sang nhà bố vợ gây chuyện.

Liên quan đến vụ con rể đâm bố vợ và anh vợ tử vong tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), ngày 5/8, Công an TP Uông Bí cho biết, lực lượng công an vẫn đang khoanh vùng tìm kiếm, truy bắt đối tượng gây án.

Danh tính đối tượng là Hoàng Văn Sắt (SN 1973), tạm trú tại tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.

2 nạn nhân là ông Nông Văn S. (SN 1947) và anh Nông Văn T. (SN 1977), là bố vợ và anh vợ của Sắt. Nhà 2 nạn nhân cách nhà đối tượng khoảng 20m.

Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại bố vợ và anh vợ, Hoàng Văn Sắt đã bỏ trốn khỏi hiện trường, lực lượng công an đang tập trung truy tìm đối tượng này.

Đối tượng Hoàng Văn Sắt

Đối tượng Hoàng Văn Sắt

Gia đình nạn nhân cho biết, Hoàng Văn Sắt và chị Nông Thị H. (con gái ông Nông Văn S.) về sống với nhau như vợ chồng và có 1 con gái. Trước đó, cả hai đều đã có con riêng.

Do đối tượng Sắt ham chơi, không có công ăn việc làm ổn định nên chị H. đã ly thân với Sắt từ hơn 1 năm trước và sang Hải Phòng làm việc. Từ ấy, Sắt hay ghen tuông vì cho rằng chị H. đòi ly hôn để đến với người khác.

Nhà của đối tượng chỉ cách nhà bố vợ 20m nên Sắt thường xuyên sang nhà ông Nông Văn S. gây chuyện cãi nhau.

Được biết, đối tượng có hộ khẩu tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Gia đình, họ hàng đang tổ chức tang lễ cho 2 bố con ông S. và anh T.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/8, tại nhà ông Nông Văn S. ở tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, giữa ông S. và con rể là Hoàng Văn Sắt xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến cãi vã, to tiếng. Sắt đã dùng dao bầu giấu trong người đâm 2 nhát vào ngực và lưng ông S. Thấy vậy, anh Nông Văn T. (là con trai của ông S.) nhà ở đối diện ngay bên cạnh đã chạy sang để can ngăn cũng bị Sắt đâm vào cổ.

Khi nghe tiếng cãi vã, nhiều tiếng động mạnh, tiếng người la hét, hàng xóm chạy sang thì phát hiện ông S. và anh T. nằm gục dưới nền nhà. Do bị mất máu nhiều nên 2 nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi gây án, Hoàng Văn Sắt đã nhanh chóng bỏ chạy lên đồi keo, sau đó về nhà thay quần áo và dép rồi tiếp tục bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Sơn đã nhanh chóng có mặt và báo cáo lên Công an TP Uông Bí về thụ lý, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chan-dung-ke-sat-hai-bo-vo-va-anh-vo-tai-quang-ninh-279366.htm