Chân dung kẻ tấn công Báo điện tử VOV ở Quảng Nam vừa bị khởi tố

Liên quan đến vụ việc tấn công Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam), ngày 29/11 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang tạm giam bị can Huỳnh Phước Mẫn (SN 1990, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Hacker nổi tiếng, điều hành diễn đàn "Thế giới ngầm"

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án hình sự: "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn. Kết quả điều tra xác định Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công vào website vov.vn của báo điện tử VOV.

Huỳnh Phước Mẫn được biết đến là một hacker nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 2008, Mẫn thành lập diễn đàn vietexpert.info, một diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm", quy tụ hơn 5.000 hacker, hầu hết là học sinh, sinh viên có trình độ cao về công nghệ thông tin.

Được coi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam, trang web vietexpert.info được Huỳnh Phước Mẫn thành lập với sự quản lý chặt chẽ, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí và phải được thành viên có uy tín trong diễn đàn giới thiệu. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD nữa.

Chân dung Huỳnh Phước Mẫn. Ảnh: NLĐ

Chân dung Huỳnh Phước Mẫn. Ảnh: NLĐ

Từ năm 2008 đến năm 2014, Huỳnh Phước Mẫn đã mua lại thẻ tín dụng bị đánh cắp từ thành viên của diễn đàn có tên Nguyễn Văn Hòa - một hacker đã hack và đánh cắp khoảng 300.000 thẻ tín dụng của người nước ngoài. Sau đó, Mẫn dùng thẻ tín dụng đánh cắp được mà mình mua lại để mua hàng qua mạng rồi vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Mẫn còn nhờ bạn gái đứng tên mở một tài khoản ngân hàng (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để giao dịch mua bán, đầu cơ kinh doanh thông tin thẻ tín dụng trên diễn đàn.

Ngày 9/1/2014, Huỳnh Phước Mẫn cùng với khoảng 20 người khác đã bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Diễn đàn bị đánh sập từ đó, hàng ngàn thành viên "thế giới ngầm" tan rã.

Ngày 29/6/2016, Huỳnh Phước Mẫn và khoảng 20 đối tượng khác bị TAND TP HCM đưa ra xét xử với mức án cao nhất là 9 năm tù giam. Riêng Huỳnh Phước Mẫn được tuyên mức án bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do.

Kinh tế gia đình bình thường nhưng sắm ô tô, xây khách sạn

Từ khi Mẫn bị bắt, bố mẹ Mẫn buồn bã. Mẹ của Mẫn kể lại hôm 17/6, thấy công an vào nhà làm việc, sau đó đưa con mình đi khiến cả hai vợ chồng bất ngờ. Mẹ Mẫn cho biết Mẫn là đứa con hiền lành, nghe lời cha mẹ, cũng không chơi bời, bướng bỉnh, quậy phá gì.

Khách sạn Mẫn đang xây dựng ở huyện Tiên Phước. Ảnh: Tuổi trẻ.

Còn bố Mẫn cho biết trước đây con trai mình học ngành công nghệ thông tin. Mẫn về quê buôn bán trên mạng Internet, kiếm sống nhờ mạng, rất đam mê công nghệ thông tin, ngoài ra còn đầu tư bitcoin, rất giỏi việc kinh doanh trên mạng. Khi nghe tin con mình liên quan đến vụ tấn công VOV, bị công an mời làm việc rồi bị bắt, hai vợ chồng ông rất hoang mang.

Hàng xóm của Mẫn kể rằng Mẫn rất hiền lành, hòa đồng với mọi người nhưng họ chẳng biết Mẫn làm nghề gì, chỉ thấy suốt ngày ở nhà. Điều kiện kinh tế của gia đình Mẫn cũng bình thường, nhưng họ thấy nam thanh niên này sắm ôtô, xây khách sạn lớn ở thị trấn.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chan-dung-ke-tan-cong-bao-dien-tu-vov-o-quang-nam-vua-bi-khoi-to-172211129161409603.htm