Chân dung nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 2 vợ chồng ân nhân thương vong

Hiếu từng được anh L. chỉ cách làm hoa và cũng mở điểm kinh doanh hoa. Thời gian gần đây, Hiếu kinh doanh khó khăn, lại thấy khách thường tìm đến chỗ vợ chồng anh L. để mua hoa khiến Hiếu cho rằng chính vợ chồng anh L. cướp mối khách của mình nên lên kế hoạch để trả thù.

Liên quan đến vụ cháy nhà ở TP.Thủ Đức (TPHCM) khiến 1 người bị thương nặng, 1 người chết, Công an TP Thủ Đức cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Hiếu (SN 1991, quê Bình Thuận, trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn.

Người đã qua đời được xác định là ông P.L. (32 tuổi), riêng người vợ là N.T.B.L. (27 tuổi) đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra. Ảnh: Zing

Theo lời khai của Hiếu tại cơ quan công an thì nghi can có quen biết và chơi thân với vợ chồng anh P.L. (SN 1989, quê Bình Thuận) và chị N.T.B.L. (SN1994, vợ anh L.). Hiếu từng được anh L. chỉ cách làm hoa và cũng mở điểm kinh doanh hoa ở khu vực chợ trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Thời gian gần đây, Hiếu kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Cùng thời điểm này, khách thường tìm đến chỗ vợ chồng anh L. để mua hoa khiến Hiếu bực tức trong lòng. Hiếu cho rằng chính vợ chồng anh L. cướp mối khách của mình nên lên kế hoạch để trả thù.

Rạng sáng 1/6, Hiếu mang theo can nhựa chứa xăng tới căn nhà cũng là sạp bán hoa của vợ chồng anh L. trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Sau đó, Hiếu khóa cửa bên ngoài, đổ xăng khắp căn nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến vợ chồng anh L. không thoát ra ngoài được.

Phát hiện đám cháy lớn, người dân đã nhanh chóng đến hỗ trợ cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thủ Đức đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy thì phát hiện hai vợ chồng trong căn nhà bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chị L. bị phỏng lửa 45% độ II, III ở mặt, chân, tay trái, phỏng hô hấp, đang được điều trị tích cực. Người chồng bị phỏng lửa 98% độ II, IV (94% độ III) toàn thân, bỏng hô hấp, tử vong sau đó.

Người dân xung quanh nhà nạn nhân cho biết, hai vợ chồng anh P.L và chị N.T.B.L thuê căn nhà trên để bán hoa. Thời điểm cháy, người dân ngửi thấy trước căn nhà có mùi xăng bốc lên nồng nặc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện 1 thanh niên đến hiện trường rồi khóa cửa ngoài căn nhà, sau đó người này tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ cháy làm nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng, gồm 1 xe máy, 1 tủ quần áo và nhiều đồ đạc khác.

Nghi can Trần Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa đốt, có thể nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn nào đó của hai vợ chồng nạn nhân, vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người. Lập tức lãnh đạo Công TP.Thủ Đức đã chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường và lực lượng nghiệp vụ của Công an TPHCM hỗ trợ điều tra truy xét.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, qua điều tra xác định chính Hiếu là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà, lực lượng công an đã bắt giữ Hiếu giải về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Hương Ly (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chan-dung-nghi-can-phong-hoa-dot-nha-khien-2-vo-chong-an-nhan-thuong-vong-20210602112923561.htm