Chân dung nghi phạm đột nhập vào chùa sát hại sư thầy và 2 phật tử

Nghi phạm trong án mạng khiến hai người chết, một người nguy kịch đã bị bắt sau 2 ngày vào TP.HCM lẩn trốn.

Liên quan tới án mạng gây rúng động dư luận xảy ra tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), ngày 27/3, đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tâm bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự hỏi cung nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: NĐT

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự hỏi cung nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: NĐT

Được biết, nghi phạm Tâm cũng là một Phật tử của chùa Quảng Ân, nhà Tâm chỉ cách nơi gây án khoảng 400 m.

Theo lời khai của Tâm, vào khoảng 0h ngày 23/3, Tâm đã lẻn vào chùa Quảng Ân, mang theo một khúc cây để trộm cắp tài sản. Tâm đột nhập vào phòng của sư thầy Thích Nguyên Lộc (57 tuổi, đang tu tại chùa Quảng Ân) rồi tấn công những người trong phòng.

Sự việc khiến sư thầy Thích Nguyên Lộc và nữ phật tử Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa) tử vong. Riêng bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của nạn nhân Yến) bị thương nặng. Sau khi gây án, Tâm đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát, trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, bà Phượng hồi tỉnh đã dùng điện thoại gọi ra ngoài kêu cứu.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm

Trước đó, chiều 23/3, người dân phát hiện sư trụ trì chùa Quảng Ân cũ là đại đức Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 57 tuổi) chết trên vũng máu ngay trong căn phòng ông sinh hoạt. Bên cạnh thi thể sư trụ trì còn có thi thể Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phượng bị thương nặng và nhờ được đi cấp cứu kịp thời nên bà Phượng may mắn sống sót.

Sau đó, Bộ Công an đã cử các lực lượng về giúp Bình Thuận điều tra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Như vậy, chỉ sau 48 tiếng gây án, nghi can sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân và phật tử của chùa đã sa lưới pháp luật.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chan-dung-nghi-pham-dot-nhap-vao-chua-sat-hai-su-thay-va-2-phat-tu-20200327101328756.htm