Chân dung người vợ khiến Tổng thống Zimbabwe phạm sai lầm nghiêm trọng

Một số nhà phân tích cho nhận định Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace chính là người khiến ông Robert Mugabe phạm sai lầm dẫn đến khủng hoảng chính trị ở nước này.

Theo tờ New Yorrk Times, trong thời điểm người dân Zimbabwe phải chịu sự đói nghèo dưới thời Tổng thống Mugabe, thì bà Grace, 52 tuổi đã vướng vào các cáo buộc cho rằng bà thu lợi từ các mỏ kim cương của đất nước và mua biệt thự sang trọng.

Đệ nhất phu nhân Mugabe đã chi rất “mạnh tay” cho các chuyến đi nước ngoài. Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt lên cả hai vợ chồng ông Mugabe nhằm ngăn họ đưa tài sản ra khỏi nước này.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Đệ nhất phu nhân Grace - Ảnh: Reuters.

Trước đó, bà Grace Mugabe gần như chắc chắn trở thành người kế nhiệm chồng mình. Những tới hôm 15/11, Tổng thống Robert Mugabe, 93 tuổi đã chính thức bị quản thúc tại gia ở thủ đô Harare.

Xe tăng được thấy trên đường phố Harare sau khi quân đội kiểm soát truyền hình nhà nước. Quân đội tuyên bố đó không phải là một cuộc đảo chính và ông Mugabe vẫn an toàn.

LA Times đưa tin, nguồn cơn xảy ra khủng hoảng chính trị này xuất phát từ bà Grace. Đệ nhất phu nhân Zimbabwe và cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa trước đó đều là đối thủ trong cuộc đua tới chức Tổng thống nước này.

Tuần trước, Tổng thống Zimbabwe đã sa thải ông Mnangagwa, sau khi bà Grace cáo buộc những người ủng hộ của Mnangagwa chuẩn bị kế hoạch đảo chính.

Việc sa thải này dường như là động thái để giúp cho bà Grace trở thành người kế nhiệm chồng mình. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó thành hiện thực khi quân đội giờ đã can thiệp và giành quyền kiểm soát đất nước, Telegraph đưa tin. Hiện không rõ bà Grace đang ở đâu, có nguồn tin tiết lộ bà đã đến Namibia.

Bà Grace Marufu sinh ra tại Benoni, một thị trấn ở miền bắc Nam Phi năm 1965 và đến khi 5 tuổi thì chuyển tới Zimbabwe sống. Khi ngoài 20 tuổi, bà kết hôn với phi công không quân Stanley Goreraza và có con trai Russell.

Sau khi Zimbabwe đạt được thỏa thuận chính trị năm 1980, bà gặp Tổng thống Mugabe và làm thư ký của ông. Thời điểm đó, cả hai đều đã kết hôn, tuy nhiên vợ của ông Mugabe là bà Sally ốm nặng và được cho là đã chúc phúc cho ông Mugabe, trước khi qua đời vào năm 1992.

Tới năm 1996, bà Grace ly dị chồng và kết hôn với ông Mugabe. Tiệc cưới này được nhận định là "Đám cưới thế kỷ" vì mức độ kinh phí. Hai ông bà có với nhau ba người con. Sau đám cưới, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe không muốn sống ở nơi ở có sẵn mà đề nghị xây dựng một tòa lâu đài mới.

Tới thời điểm hiện tại, nhà Mugabe được cho là sở hữu khói tài sản lên đến hàng tỷ USD trên khắp thế giới, trong đó có cả tại Malaysia và Hong Kong, cũng như các vùng đất nông nghiệp sinh lợi ở Zimbabwe, LA Times đưa tin.

Bà Grace được biết đến với việc mua sắm xa xỉ. Bà từng bỏ ra ít nhất 100.000 USD trong một lần mua sắm ở Paris. Từ đó, bà được người ta gọi là "Gucci Grace".

Bà Grace đã trở thành tiến sĩ sau khi học trường ĐH Zimbabwe - do chồng bà làm hiệu trưởng, chỉ trong vòng vài tháng.

Mùa hè này, bà Grace đã bị cáo buộc hành hung một người mẫu Nam Phi 20 tuổi. Giới chức Nam Phi sau đó đã cấp quyền miễn trừ ngoại giao cho Đệ nhất phu nhân Zimbaew về nước. Động thái này đã vấp phải nhiều sự phản đối.

GIA BẢO (Theo New York Times/LA Times)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nguon-con-lam-tong-thong-zimbabwe-pham-sai-lam-nghiem-trong-a209620.html