Chân dung nữ bác sĩ tương lai đăng quang Miss World 2017

Manushi Chhillar là người đẹp trẻ nhất đăng quang Miss World khi mới 20 tuổi.

Tân "Hoa hậu Thế giới 2017" Manushi Chhillar sinh ngày 14-5-1997 tại Haryana, một bang phía Bắc Ấn Độ.

Manushi Chhillarsở hữu chiều cao 1m75, cùng số đo 3 vòng 83-68-86. Cô gái này có vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ.

Manushi Chhilla còn được biết đến là một người đẹp tài năng khi cô có thể nhảy múa, vẽ tranh, hát và có tài viết văn.

Cũng như những người phụ nữ Ấn Độ khác, cô gái này rất kín kẽ trong trang phục dù là ở ngoài đời thường. Đây có lẽ là một trong những bức ảnh hiếm hoi Manushi Chhillar khoe vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ của mình.

Vẻ đẹp gợi cảm của tân "Hoa hậu Thế giới".

Ngoài đời,Manushi Chhillar có phong cách khá trẻ trung và năng động.

Nhan sắc Ấn Độ bị nhận xét là trông già dặn và chững chạc hơn khi make-up.

Tân "Hoa hậu Thế giới" chia sẻ, thần tượng suốt đời của côlà Reita Faria, người đẹp Ấn Độ - châu Á đầu tiên giành vương miện "Hoa hậu thế giới" vào năm 1996.

Điều trùng hợp là thần tượng của Chhillar cũng xuất thân từ ngành Y - ngành mà Chhillar đang theo học. Và sau khi trở thành "Hoa hậu Thế giới", người đẹp này cũng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình là trở thành bác sĩ, bỏ lại những cơ hội ở thế giới danh vọng. Đó là điều khiến Chhillar vô cùng ngưỡng mộ và muốn mình sau khi trở thành "Hoa hậu Thế giới" cũng làm được như vậy.

"Tôi không muốn hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc sống, vậy nên điều quan trọng nhất với tôi là chiến thắng cuộc thi này. Mục đích của tôi vẫn luôn là giành vương miện hoa hậu" - Chhillar từng tâm sự trước khi bước vào đêm chung kết Miss World 2017.

Trong suốt hành trình tại cuộc thi "Miss World 2017", người đẹp 20 tuổi cũng đạt nhiều thành tích ở các phần thi phụ như: chiến thắng thử thách "Đối đầu", Top 5 "Hoa hậu nhân ái". Dự án mang tên "Shakti" truyền bá kiến thức về cách chăm sóc cơ thể trong thời gian “đèn đỏ” của cô đã giúp thay đổi cuộc sống và nhận thức của hơn 5.000 phụ nữ.

Ít ai biết, đằng sau dáng vẻ học thức đó, Manushi Chhillar cũng tràn ngập tình yêu nghệ thuật. Cô rất thích làm thơ, vẽ tranh và luôn thoải mái bộc lộ sự sáng tạo bên trong mình.

Chhillar còn là một vũ công truyền thống được đào tạo bài bản, từng theo học lại Học viện nhạc kịch quốc gia và chuyên về Kuchipudi, một điệu nhảy truyền thống của người Ấn.

Vẻ đẹp giản dị ngoài đời thường của Chhillar.

Tại đêm chung kết Miss World 2017, trong phần thi ứng xử, với câu hỏi: "Theo bạn, ngành nghề nào xứng đáng nhận được mức lương cao nhất? Vì sao?”, Manushi Chhillar được đánh giá là thí sinh có màn vấn đáp thuyết phục khi trả lời khá trôi trảy: “Vì tôi khá gần gũi với mẹ nên tôi nghĩ người mẹ luôn xứng đáng nhận được mức lương cao nhất."

"Khi nói về mức lương, tôi không nghĩ nó chỉ có nghĩa là tiền bạc. Tôi nghĩ đó còn bao gồm cả tình yêu, sự tôn trọng bạn trao cho ai đó nữa. Mẹ luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả những người mẹ trên thế giới này đều hy sinh quá nhiều cho con cái. Vì thế nên theo tôi, ‘ngành nghề’ xứng đáng nhận được mức lương, tình yêu và sự tôn trọng nhất nên là những người mẹ” - Chhillar nói thêm.

Chhillar hạnh phúc bên bố mẹ sau giây phút đăng quang Miss World. Cả bố và mẹ của cô đều là bác sĩ.

Hiện, Chhillar cũng đang là sinh viên trường đại học y khoa Bhagat Phool Singh của Chính phủ Ấn Độ dành riêng cho nữ.

Khoảnh khắc hạnh phúc khi cô gái 20 tuổi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá nhất thế giới.

Manushi Chhillar sinh năm 1997 - là người đẹp trẻ tuổi nhất từng đăng quang Miss World. Cô cũng là một trong số ít người đẹp được vinh danh "Hoa hậu Thế giới" theo học ngành y.

5 tháng trước, Chhillar từng đăng quang "Hoa hậu Thế giới Ấn Độ" và nhận được sự yêu mến ủng hộ của dư luận.

Vẻ đẹp trẻ trung ngọt ngào của tân "Hoa hậu Thế giới 2017".

An Vy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/chan-dung-nu-bac-si-tuong-lai-dang-quang-miss-world-2017/748584.antd