Chân dung nữ tổng thống đầu tiên của Slovakia

Nữ luật sư Zuzana Caputova đã giành chiến thắng hôm thứ Bảy ngày 30/3 trong vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Slovakia với 58,38% phiếu bầu, bỏ xa đối thủ duy nhất của mình là người đứng đầu Ủy ban châu Âu Marosh Shefchovic (chỉ nhận được 41,62% số phiếu bầu).

Như vậy, bà Caputova sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Slovakia.

Sau khi có kết quả tại 60% các địa điểm bỏ phiếu, ông Marosh Shefchovic đã thừa nhận thất bại và gửi cho Caputova một bó hoa. Người chiến thắng cũng được chúc mừng nồng nhiệt bởi người đứng đầu nhà nước hiện tại, tổng thống Andrej Kiska, người đã đi từ thị trấn Poprad quê nhà của ông ở phía bắc nước cộng hòa, nơi ông đang nghỉ cuối tuần, đến Bratislava để thực hiện mục đích này.

Bà Zuzana Caputova ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố

Bà Zuzana Caputova ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố

Chính Caputova tại cuộc họp báo sau khi kết quả bầu cử được công bố đã hứa sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Slovakia, bất kể tín ngưỡng, chính kiến, tôn giáo hay sắc tộc. Bà đã đưa ra tuyên bố này bằng tất cả các ngôn ngữ hiện đang được các sắc tộc sử dụng tại quốc gia này.

Kết quả bầu cử chính thức cuối cùng được công bố vào trưa Chủ nhật, 31/3.

Caputova sẽ bắt đầu nhiệm vụ tổng thống của mình vào ngày 15 tháng 6, sau khi kết thúc thời hạn quyền lực của đương kim tổng thống Kiska.

Đôi nét về tân tổng thống Slovakia

Zuzana Caputova sinh ngày 21 tháng 6 năm 1973 tại thành phố Bratislava (thuộc Tiệp Khắc trước đây, nay là thủ đô của Slovakia).

Năm 1996, Caputova nhận bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Comenius ở Bratislava. Trong thời gian học, cô làm việc trong chính quyền địa phương ở thành phố Pezinok, đầu tiên là trợ lý trong bộ phận pháp lý, sau đó là phó thị trưởng thành phố.

Năm 1998, Caputova bắt đầu làm việc với các tổ chức phi chính phủ, chuyên về các vụ bạo lực gia đình; sau đó làm quản lý dự án tại EQ Klub, phát triển cộng đồng địa phương.

Năm 2001-2017, Caputova làm việc với hiệp hội công cộng VIA IURIS, kể từ năm 2010 - với tư cách là một luật sư. Bà đã giải quyết các vấn đề tăng cường khung pháp lý trong công việc của các tổ chức nhà nước.

Chiến dịch ngăn chặn việc sử dụng bãi rác ở thành phố Pezinok đã mang lại danh tiếng lớn nhất. Năm 2013, Tòa án Tối cao Slovakia đã công nhận rằng quyết định đặt bãi rác là bất hợp pháp. Do từng tham gia tích cực vào chiến dịch này nên vào năm 2016 bà đã được trao Giải thưởng Môi trường Goldman.

Vào tháng 12 năm 2017, Caputova đã tham gia đảng “Slovakia tiến bộ” ngoài Quốc hội.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng “Slovakia tiến bộ”.

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2018, Zuzana Caputova tuyên bố ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Slovakia.

Ngày 16 tháng 3 năm 2019 trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống tại Slovakia Zuzana Caputova đã giành được 40,57% số phiếu để lọt tiếp vào vòng thứ hai.

Zuzana Caputova hiện nuôi dưỡng hai cô con gái.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chan-dung-nu-tong-thong-dau-tien-cua-slovakia-531583.html