Chân dung 'Nữ tướng chứng khoán' ở Quảng Ninh

Làm chứng khoán đã khó, phụ nữ làm chứng khoán còn khó khăn bội phần. Chìm nổi với thị trường khốc liệt, Trần Thị Thanh Hường luôn đau đáu ước mơ có thể xây dựng được một sân chơi minh bạch, xóa tan định kiến về nghề, mang tới cơ hội cho nhà đầu tư.

“Vượt rào” để thay đổi

Không phải “con nhà nòi” hay có sự hậu thuẫn tốt, Trần Thị Thanh Hường đến với chứng khoán một cách rất tình cờ.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống hành nghề y dược, cô nữ sinh lại dám “trái ý” bố mẹ để chọn cho mình lối đi riêng khi quyết tâm theo học ngành Ngân hàng. Bằng nghị lực và bản lĩnh, ra trường với tấm bằng giỏi, Thanh Hường nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một ngân hàng lớn.

Từ vị trí nhân viên, chị nhanh chóng thể hiện được năng lực khi lần lượt được tín nhiệm, đảm nhận các chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Giám đốc khối bán lẻ, Giám đốc khối Khách hàng ưu tiên, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng…

Trong suốt quãng thời gian công tác tại Ngân hàng, công việc đã đưa đẩy chị tiếp xúc với thị trường. Dùng đồng lương công chức ít ỏi, Thanh Hường bắt đầu “tập tành” bước chân vào chứng khoán.

Ở môi trường này, chị cảm thấy thực sự say mê. Đây cũng là nơi cho chị những cảm xúc thật đặc biệt, có thành công, có thất bại, có nụ cười và có những giọt nước mắt. Và sau 18 năm làm việc tại Ngân hàng, Thanh Hường lại một lần nữa “vượt rào”, bước qua giới hạn bản thân để quyết tâm thay đổi.

Sau cuộc gặp gỡ “định mệnh” với Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán VPS, chị quyết định đầu quân cho công ty, chính thức trở thành Giám đốc chi nhánh VPS Quảng Ninh trước sự phản đối gay gắt của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Quyết tâm xây dựng môi trường chứng khoán minh bạch, trao cơ hội cho nhà đầu tư

Mặc dù đúc rút được chút kinh nghiệm trong nghề nhưng bước vào công việc mới, trọng trách đè nặng trên vai, khó khăn là điều khó tránh, nhất là với lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của nam giới và còn vấp phải nhiều định kiến xã hội.

“Với nhiều người, chứng khoán còn là khái niệm khá mơ hồ. Người ta cho rằng, đây chỉ là cuộc chơi của những kẻ lắm tiền, thậm chí là “bịp bợm”. Tôi muốn xóa bỏ quan niệm này, đòi lại cho chứng khoán sự công bằng, đồng thời mang đến cơ hội cho nhà đầu tư” – Trần Thị Thanh Hường chia sẻ.

Nói là làm, chị bắt đầu lên kế hoạch xây dựng chi nhánh, tuyển dụng nhân sự, mở các lớp đào tạo, dần kết nối các nhà đầu tư để đưa chứng khoán đến gần hơn với thị trường, chính thức có chỗ đứng và trở thành kênh đầu tư hiệu quả.

Nhưng đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thậm chí, chị từng bị đe dọa, bài xích vì “tội” dụ dỗ, lôi kéo người khác “đánh bạc”. “Mình cứ làm bằng cái tâm, khi mang lại lợi ích cho khách hàng, cho nhà đầu tư, họ tự khắc sẽ có suy nghĩ khác” – chị bộc bạch.

Đến nay, VPS Quảng Ninh đã trở thành đơn vị tiên phong, có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất cả về lượng khách hàng và đội ngũ nhân viên tư vấn trên địa bàn. Chi nhánh cũng đang ứng dụng công nghệ VPS Smart Easy - nền tảng đầu tư chứng khoán phái sinh giả lập giúp nhà đầu tư được tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng trước khi chính thức thực hiện giao dịch trên thị trường.

Dưới sự dẫn dắt của vị “nữ tướng”, chi nhánh Quảng Ninh đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của công ty. Vừa qua, VPS đã được tạp chí tài chính hàng đầu Đông Nam Á - Alpha Southeast Asia vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” 2021.

Nhìn lại chặng đường khó khăn đã qua, chị cho rằng, những thành quả hôm nay là của đội ngũ cộng sự trẻ trung, tâm huyết đã kề vai sát cánh cùng gây dựng. “Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp những mối lương duyên tốt đẹp. Đó là những người anh, người chị, những đồng nghiệp đã chung lưng đấu cật cùng nhau vượt qua khó khăn. Tất cả vì mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán Quảng Ninh minh bạch và phát triển hơn” – Trần Thị Thanh Hường nói.

TS. TRẦN THỊ THANH HƯỜNG

- Tiến sĩ Kinh tế Trường Đại học EU Thụy Sĩ - GĐ VPS Quảng Ninh

- 20 năm kinh nghiệm quản lý Ngân hàng - Tài chính, đầu tư chứng khoán.

- Có nhiều kinh nghiệm Coach cho các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực định hướng nghề nghiệp, đầu tư tài chính, quản lý dòng tiền.

- Từng tham gia viết nhiều cuốn sách về Quản trị nhân sự, Tài chính...

- Thông tin chi tiết tại : https://tranthithanhhuong.com

Trần Hiền

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chan-dung-nu-tuong-chung-khoan-o-quang-ninh-2936213.html