Chân dung ông Denis Shmygal - tân Thủ tướng 45 tuổi của Ukraine

Quốc hội Ukraine ngày 4/3 đã bỏ phiếu thông qua đề nghị từ chức của Thủ tướng Alexey Goncharuk, đồng thời nhất trí bổ nhiệm ông Denis Shmygal (SN 1975) làm Thủ tướng mới.

Ngày 4/3, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine tổ chức phiên họp đặc biệt. Tại cuộc họp, các nghị sĩ Ukraine đã phê chuẩn đề nghị từ chức của Thủ tướng Alexey Goncharuk, đồng thời bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm ông Denis Shmygal làm Thủ tướng mới.

Kết quả, ông Denis Shmygal nhận được 291 phiếu ủng hộ, vượt xa mức 226 phiếu cần thiết. Như vậy, đề xuất của Tổng thống Vladimir Zelensky được chấp thuận, ông Denis Shmygal được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine.

Được biết, tân Thủ tướng Denis Shmygal sinh tại tỉnh Lvov năm 1975. Ông kinh doanh cho tới năm 2009 rồi bắt đầu tham gia làm việc trong chính quyền với vai trò trợ lý cho Thống đốc vùng Lvov, đồng thời là người đứng đầu bộ phận kinh tế của chính quyền khu vực này.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Cơ quan thuế vụ khu vực. Tháng 1/2018, ông Shmygal giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy nhiệt điệt Burshtyn ở Ivano-Frankovsk. Tháng 8/2019, ông được Tổng thống bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Khu vực Ivano-Frankovsk.

Ông Denys Shmygal được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine Ảnh: EPA)

Ông Denys Shmygal được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine Ảnh: EPA)

Ngày 4/2/2020, ông trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ Ukraine, kiêm Bộ trưởng phát triển khu vực và cộng đồng.

Phát biểu trước Quốc hội sau khi được bầu, tân Thủ tướng Ukraine Shmygal khẳng định sẽ không thay đổi chính sách của chính phủ. Ông cho biết "mọi vấn đề mà Tổng thống Vladimir Zelensky đã nêu ra ngày 29/8/2019 khi Chính phủ cũ được bổ nhiệm, nhưng chưa được thực hiện" sẽ được ưu tiên.

Nhà lãnh đạo 45 tuổi cũng tuyên bố ưu tiên một số nhiệm vụ như chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass, lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị mất, cải cách chế độ phi tập trung, thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, tăng cường hiệu quả năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Ukraine đã đề cử các thành viên của Chính phủ mới. Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua danh sách gồm 13 thành viên Chính phủ của ông Shmygal với 277 phiếu ủng hộ.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-denis-shmygal-tan-thu-tuong-45-tuoi-cua-ukraine-101447.html