Chân dung ông Hun Manet - ứng viên Thủ tướng sáng giá của Campuchia

Hun Manet – con trai cả Thủ tướng Hun Sen đang được đánh giá là gương mặt sáng giá cho vị trí Thủ tướng Campuchia.

Con trai cả Thủ tướng Hun Sen "chắc ghế" Nghị sĩ

Theo cập nhật mới nhất về tình hình bầu cử tại Campuchia, ngày 25/7, báo Khmer Times (Campuchia) dẫn lời người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) – ông Sok Eysan cho biết: “Đảng CPP đã nhận được sự ủng hộ từ 80% trong tổng số 8.213.260 cử tri. CPP sẽ nhận được 96% trong tổng số ghế tại Quốc hội”.

Riêng tại thủ đô Phnom Penh, kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử Campuchia cho thấy CPP giành được trên 84% số phiếu, qua đó giành được 11/12 ghế nghị sĩ tại thủ đô.

Hun Manet vận động tranh cử thứ 6 tuần trước tại Phnom Penh (Ảnh: Reuters).

Với việc ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách 12 ứng viên của CPP tranh cử tại thủ đô Phnom Penh, ông gần như chắc chắn sẽ trở thành nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, ông cũng được đánh giá là ứng cử viên Thủ tướng sáng giá của CPP. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phoenix, Thủ tướng Hun Sen từng úp mở khả năng con trai cả Hun Manet sẽ chiến thắng, trở thành lãnh đạo đất nước Campuchia trong vài tuần tới.

Qua kết quả bầu cử kể trên, nhiều người cho rằng gương mặt trẻ Hun Manet có thể kế nhiệm cha lãnh đạo Campuchia sau 38 năm, ông Hun Sen điều đất nước.

Chân dung con trai cả của Thủ tướng Hun Sen

Ông Hun Manet, 45 tuổi, là tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ông từng giữ chức trưởng ban chống khủng bố, phó chỉ huy đơn vị cận vệ của Thủ tướng Hunsen.

Theo Asia Times, năm 2018, ông Hun Manet được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân kiêm Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Ông cũng được giao phụ trách nhóm thành viên trẻ của đảng CPP và điều hành Hiệp hội Bác sĩ Thanh niên Tình nguyện Samdech Techo, một tổ chức từ thiện đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tiêm chủng thành công của Campuchia trong đại dịch Covid-19.

Năm 2021, ông được Ủy ban Trung ương của đảng CPP phê chuẩn là ứng cử viên thủ tướng của đảng. Sau đó đầu năm nay, ông Hun Manet được phong tướng 4 sao và tạm thời giải ngũ vào tháng 4 để có thể tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 23/7.

Ông Hun Manet nổi tiếng là người có học vấn cao, với bằng thạc sĩ tại Đại học New York và bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol của Anh, đều về kinh tế. Theo các nhà quan sát, ông nói tiếng Anh trôi chảy và có phong thái ngoại giao.

Ông Hun Manet, 45 tuổi, là tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Reuters).

Đặc biệt ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở Mỹ vào năm 1999.

Đây là chi tiết khiến nhiều người chú ý vì Học viện quân sự West Point là môi trường đào tạo các lãnh đạo thế giới hàng đầu và nổi tiếng khắt khe, nghiêm ngặt.

Theo CNN, West Point là học viện quân sự lâu đời nhất (thành lập năm 1802) được chính phủ Mỹ tài trợ để rèn luyện các nhà lãnh đạo quân sự. Những học viên tốt nghiệp West Point cũng đang đóng nhiều vai trò then chốt trong chính trường Mỹ.

Trước đây, đã có 2 tổng thống Mỹ tốt nghiệp West Point là Dwight D. Eisenhower và Ulysses S. Grant. Họ đều phục vụ hai nhiệm kỳ sau khi lãnh đạo thành công quân đội Mỹ lần lượt trong Thế chiến II và Nội chiến.

Học viện này có khoảng 4.500 sinh viên và được xếp hạng nhất trong danh sách các Trường Công lập Hàng đầu của tờ US News và World Report.

Theo thông tin trên trang web của trường, trong số các cựu học viên, có 83 người nhận Huân chương Danh dự, 20 phi hành gia và 93 được học bổng danh giá Rhodes (chỉ trao cho 32 người tại Mỹ mỗi năm).

Đây cũng là một trong những ngôi trường có tỉ lệ chọi cao nhất trên toàn nước Mỹ. Các học viên được trả lương khi đi học nhưng sau khi tốt nghiệp, họ phải dành một khoảng thời gian phục vụ trong quân đội với tư cách là hạ sĩ quan.

Ông John Bradford, một thành viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam ở Singapore, cho biết: “Campuchia dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet khả năng sẽ có mối quan hệ cởi mở hơn với Mỹ, nhưng mối quan hệ Mỹ - Campuchia chỉ có thể phát triển nếu được xây dựng trên các nền tảng vững chắc về lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Các nhà ngoại giao Mỹ nên tập trung vào những điều này."

Dẫu vậy, tính đến thời điểm này ông Hun Manet có ít tương tác với giới lãnh đạo chính trị Mỹ.

Ngược lại, vào năm 2020, ông Hun Manet từng tháp tùng cha trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, Tập Cận Bình.

Năm ngoái, ông Hun Manet cũng đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, một nhà viện trợ lớn của Campuchia.

An Bình (Theo Washington Post, Asiatimes, CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chan-dung-hun-manet-ung-vien-thu-tuong-sang-gia-cua-campuchia-d598445.html