Chân dung phi công Ấn Độ vừa được Pakistan thả về nước

Abhinandan Varthaman, phi công Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ hôm 27/2, đã trở lại Ấn Độ sau khi được Islamabad phóng thích. Động thái này của Pakistan sẽ góp phần xoa dịu căng thẳng hiện nay giữa hai nước.

Theo hãng thông tấn Reuters, phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, người điều khiển chiếc chiến đấu cơ Ấn Độ bị Pakistan bắn hạ và bắt giữ hôm 27/2 tại khu vực tranh chấp Kashmir, đã trở về Ấn Độ hôm 1/3. (Nguồn ảnh: Reuters)

Phi công Varthaman được lực lượng vũ trang hộ tống đến khu vực biên giới Pakistan-Ấn Độ tại Wagah, Pakistan, ngày 1/3.

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, Varthaman được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và việc phóng thích phi công này "nhằm làm giảm căng thẳng gia tăng với Ấn Độ".

Đoàn xe chở phi công Ấn Độ Varthaman đi qua lối vào cửa khẩu biên giới Wagah gần Lahore, Pakistan, ngày 1/3. Được biết, nhiều người dân Ấn Độ đã tập trung ở khu vực biên giới hai nước để đón phi công Varthaman.

Các binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại biên giới Wagah ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Amritsar, Ấn Độ, ngày 1/3.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Varthaman được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và việc phóng thích anh này "nhằm giảm căng thẳng gia tăng với Ấn Độ". Ảnh: Nhiều người dân Ấn Độ đã tập trung ở khu vực biên giới hai nước để đón phi công Varthaman.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới leo thang những ngày gần đây bắt nguồn từ việc phiến quân Jaish-e-Mohamad (JeM), một nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Pakistan, tấn công đoàn xe an ninh của Ấn Độ tại huyện Phulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến 45 sĩ quan thiệt mạng hôm 14/2.

Hôm 26/2, Ấn Độ tuyên bố không kích tiêu diệt hoàn toàn một doanh trại của nhóm khủng bố cực đoạn Jaish-e-Mohamad trên đất Pakistan. Đến ngày 27/2, Pakistan bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ trong không phận Pakistan. Một máy bay rơi xuống khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát trong khi máy bay còn lại rơi xuống phía Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ sau đó đáp trả và bắn hạ một tiêm kích F-16 của Pakistan bị cáo buộc xâm phạm không phận.

Các em nhỏ Ấn Độ mang theo quốc kỳ và băng rôn, khẩu hiệu tập trung ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 28/2 để chào mừng phi công Varthaman, sau khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo Pakistan sẽ thả phi công này vào ngày 1/3.

Phóng viên báo chí, truyền thông chờ đón phi công Varthaman ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Amritsar ngày 1/3.

Phi công Abhinandan ngồi trên một chiếc xe ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Amritsar, Ấn Độ, ngày 1/3.

Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-phi-cong-an-do-vua-duoc-pakistan-tha-ve-nuoc-1192561.html