Chân dung Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị trước đó là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang và từng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng. Ảnh: TTXVN

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Trình độ học vấn: Tiến sĩ khoa học Kỹ thuật Xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Năm 2006: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP HCM

Năm 2008: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM

Tháng 11/2011: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng bộ Xây dựng

Tháng 3/2014: Ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tháng 10/2015: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020

Tháng 1/2016: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Tháng 10/2020: Ông Nguyễn Thanh Nghị được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chan-dung-thu-truong-bo-xay-dung-nguyen-thanh-nghi-a344393.html