Chân dung Thủ tướng Campuchia tương lai

Chiều nay (26/7), Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng, ông sẽ nghỉ hưu, chuyển giao quyền lực cho con trai trong chính phủ mới.

Ông Hun Manet sinh ngày 20/10/1977 tại làng Koh Thmar, huyện Memot, tỉnh Kampong Cham trong thời Khmer Đỏ cai trị Campuchia, là con trai của Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân Bun Rany.

Ông Manet là một tướng lĩnh và chính trị gia người Campuchia hiện phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) với tư cách là Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia kể từ 2018.

Ông Manet cũng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của quốc gia.

Mặc dù hiện không nắm giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào, nhưng ông là ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, và là người đứng đầu cánh thanh niên của đảng.

Ông Manet lớn lên và học phổ thông ở thủ đô Phnom Penh, sau đó gia nhập lực lượng vũ trang vào năm 1995. Cùng năm, ông vào Học viện Quân sự Mỹ tại West Point.

Nhận bằng tốt nghiệp năm 1999, ông Manet trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện danh tiếng và là một trong bảy học viên nước ngoài duy nhất tốt nghiệp năm đó.

Tiến sĩ kinh tế, tư lệnh lực lượng chống khủng bố

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai Hun Manet. Ảnh: Bangkok Post.

Sau khi tốt nghiệp West Point, ông nhận bằng cử nhân kinh tế và được phong quân hàm Trung úy trong Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ông cũng nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học New York, Mỹ năm 2002, và bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh, năm 2009.

Ông Manet được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Chống Khủng bố Quốc gia Campuchia với cấp bậc Đại tá vào năm 2008, với trách nhiệm giúp xây dựng khả năng chống khủng bố của Campuchia. Ông được phong quân hàm Trung tướng vào tháng 6/2013, ngay sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Phó Tổng Tham mưu trưởng của RCAF.

Trong cuộc đối đầu Campuchia-Thái Lan giai đoạn 2008-2011, ông Manet đóng vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán để chấm dứt tình trạng bế tắc. Ông cũng tham gia nhiều vào quá trình cải cách của RCAF, đặc biệt là tập trung vào các sĩ quan và binh sĩ trẻ trong quân đội.

Ngoài nghĩa vụ quân sự chuyên nghiệp, ông Manet còn tích cực tham gia nhiều chương trình xã hội. Ông là lãnh đạo Ủy ban Học bổng Samdech Techo Hun Sen và Hội Học bổng Samdech Techo, tổ chức cung cấp cơ hội học bổng cho hàng nghìn thanh niên Campuchia theo học tại các trường đại học trên khắp Campuchia.

Ông Manet cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Bác sĩ Tình nguyện Thanh niên Samdech Techo (TYDA), huy động hàng nghìn chuyên gia y tế, sinh viên y khoa và tình nguyện viên giúp chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân nông thôn Campuchia trên khắp đất nước.

Ông Manet cũng tham gia vào một số hoạt động khác nhằm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo cho các trại trẻ mồ côi và khuyết tật.

Ông Hun Manet gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo, ngày 16/2/2022. Ảnh: Wikipedia.

Ông Manet đã kết hôn với bà Pich Chanmony - con gái của Pich Sophoan, cựu lãnh đạo của Bộ Lao động. Một trong những người con của ông là công dân Mỹ, được sinh ra ở Mỹ khi ông đang học ở đó.

Vào ngày 30/6/2018, vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen đã bổ nhiệm ông Hun Manet vào các vị trí quân sự cao hơn nhằm chuẩn bị cho con trai mình trở thành thủ tướng khi ông nghỉ hưu.

Tháng 6/2020, ông Manet được thăng chức làm trưởng ban thanh niên của CPP. Lần đầu tiên Thủ tướng Hun Sen tuyên bố công khai tán thành việc ông Manet ứng cử làm thủ tướng là vào tháng 12/2021.

Dù chưa bao giờ công khai bày tỏ sự quan tâm đến vai trò thủ tướng, nhưng ông Manet đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một số bộ trưởng, đảng viên CPP.

Ông Manet là ứng cử viên đại biểu quốc hội cho khu vực bầu cử ở Phnom Penh trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Đây là một yêu cầu để trở thành thủ tướng Campuchia.

Ông Hun Manet. Ảnh: Khmer Times.

Ông Hun Manet gia nhập quân đội năm 1995, cùng năm vào Học viện Quân sự Mỹ. Ông trở thành Thiếu tướng vào tháng 1/2011, chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Phó Tổng tham mưu trưởng RCAF. Ông Manet đã đóng một vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán trong cuộc đối đầu giữa Campuchia và Thái Lan năm 2008. Ông được phong quân hàm Trung tướng vào tháng 6/2013.

Em trai của ông, Hun Manith, cũng phục vụ trong quân đội với tư cách Chuẩn tướng. Ngày 20/4/2023, ông Manet chính thức được thăng cấp tướng 4 sao. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh mô tả việc thăng chức của ông phản ánh những nỗ lực của ông Manet trong việc "phục vụ quốc gia, quân đội và nhân dân Campuchia".

Thái An (theo Xinhua, Khmer Times, CNN)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chan-dung-thu-tuong-campuchia-tuong-lai-post1554825.tpo