Chân dung Thủ tướng Pakistan vừa dọa đánh Ấn Độ bằng hạt nhân

Thủ tướng Pakistan Imran Khan, người gần đây tuyên bố Pakistan sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để đối phó Ấn Độ nếu bị dồn vào đường cùng, từng là một cầu thủ cricket nổi tiếng thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố Pakistan sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để đánh Ấn Độ nếu nước này bị dồn vào đường cùng "hoặc phải đầu hàng, hoặc phải chiến đấu đến chết". Ảnh: SamaaTV.

"Khi hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân rơi vào một cuộc chiến tranh thông thường, vẫn có khả năng nó sẽ biến thành chiến tranh hạt nhân", Thủ tướng Imran Khan cho biết. Ảnh: DW.

Tuyên bố của ông Imran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ liên quan đến vùng Kashmir vẫn chưa tìm được lối thoái, khiến dư luận lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra. Ảnh: CD.

Thủ tướng Imran Khan sinh ngày 5/10/1952 tại Lahore, Pakistan. Ông Imran từng theo học tại trường RGS Worcester ở Anh, nơi ông bộc lộ năng khiếu trong bộ môn cricket. Ảnh: The Times.

Ông tốt nghiệp ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế của trường Đại học Keble, Oxford, vào năm 1975. Ảnh: BBC.

Trước khi bước vào sự nghiệp chính trị, ông Imran Khan từng là cầu thủ của đội tuyển cricket quốc gia Pakistan và cùng đội tuyển giành chức vô địch cricket thế giới vào năm 1992. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: BT.

Ông là Hiệu trưởng của trường Đại học Bradford từ năm 2005 đến năm 2014 và được nhận học bổng danh dự của Đại học Bác sĩ Hoàng gia Edinburgh năm 2012. Ảnh: KT.

Tháng 4/1996, ông Khan thành lập Đảng chính trị Pakistan Tehreek-e-Insaf và trở thành lãnh đạo của đảng này từ đó đến nay. Ảnh: AN.

Ông là thành viên của Quốc hội Pakistan từ năm 2002 đến năm 2007, và tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2013. Ảnh: AB.

Tháng 7/2018, huyền thoại cricket Imran Khan được bầu làm Thủ tướng Pakistan trong cuộc bầu cử mà ông cho là "công bằng nhất" lịch sử nước này. Ảnh: BBC.

Về đời tư, ông Imran Khan kết hôn với bà Bushra Bibi năm 2018. Trước đó, ông đã có hai đời vợ. Ảnh: DS.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Imran Khan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Pakistan hồi tháng 7/2018 (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-thu-tuong-pakistan-vua-doa-danh-an-do-bang-hat-nhan-1277280.html