Chặn giữ 7 tạ nầm 'bẩn' đang tập kết tại bến xe, chuẩn bị tuồn vào các nhà hàng

Lực lượng chức năng vừa chặn giữ 7 tạ nầm bốc mùi khó ngửi, đang được tập kết tại bến xe, chuẩn bị tuồn vào các nhà hàng, quán ăn để phục vụ thực khách.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán, tiêu thụ nầm động vật không rõ nguồn gốc, thậm chí đã bốc mùi khó ngửi nên lập kế hoạch kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 15-2-2023, Đội 4 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội QLTT số 25, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra xe tải BKS: 29H-338.94 đang dừng đỗ tại Bến xe Tĩnh số 40, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trên xe có 28 bao tải in chữ Trung Quốc, trong chứa nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trên xe có 28 bao tải in chữ Trung Quốc, trong chứa nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, thùng xe chứa 28 bao tải, bên ngoài in chữ Trung Quốc, mỗi bao nặng 25kg, bên trong là nầm động vật, tổng trọng lượng thu giữ là 700kg.

Lái xe Lê Văn Lý, SN 1987, trú tại thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số nầm lợn trên, đồng thời khai nhận, được thuê chở về bến xe Tĩnh số 40, sẽ có người ra nhận và thanh toán tiền công chở. Bản thân Lý không biết trên xe chở mặt hàng gì.

Toàn bộ số nầm đều bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy

Ghi nhận tại hiện trường, 700kg nầm lợn đều đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng nhận định, số nầm này các đối tượng mua gom trôi nổi trên thị trường, sau đó tuồn vào các quán ăn, nhà hàng vỉa hè để tiêu thụ.

Tổng số nầm lợn thối bị thu giữ là 7 tạ đang chuẩn bị được tuồn vào nhà hàng, quán ăn để tiêu thụ

Hiện nay, để đối phó với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn phương pháp giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội. Tiền hàng sẽ được chuyển qua tài khoản online và thuê một người trung gian vận chuyển hàng hóa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý, bắt giữ các đối tượng đầu mối.

Ngoài ra, chúng thường chọn nơi vắng vẻ, hoang vu, hay các bãi xe nhỏ để qua mặt cơ quan chức năng. Song, với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng như QLTT kiên quyết triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chan-giu-7-ta-nam-ban-dang-tap-ket-tai-ben-xe-chuan-bi-tuon-vao-cac-nha-hang-post531129.antd