Chặn nhập cảnh trái phép để phòng dịch Covid-19

Bộ Công an yêu cầu các địa phương phối hợp với các VKS, tòa án cùng cấp thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự để kịp thời truy tố các vụ nhập cảnh trái phép

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở các nước còn diễn biến khó lường, Việt Nam và các nước hạn chế nhập cảnh để phòng dịch, tình trạng người dân Việt sinh sống gần khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia tìm cách về nước và nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Bắt nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trưa 9-3, xe khách giường nằm BKS 65B-017.81 của nhà xe Trà My chạy tuyến Bắc - Nam chở nhiều người Trung Quốc lưu thông qua địa bàn thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, phát hiện chở 4 người Việt Nam và 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

13 đối tượng người Trung Quốc bị Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) bắt giữ .Ảnh: NGHIÊM TÚC

13 đối tượng người Trung Quốc bị Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) bắt giữ .Ảnh: NGHIÊM TÚC

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, ngày 10-3 cho biết kết quả xét nghiệm của 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi trên xe khách đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đã đưa toàn bộ số người nhập cảnh trái phép trên về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên để cách ly, xử lý.

Trước đó, ngày 25-2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe khách mang BKS 20B-022.15 và phát hiện trên xe đang chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Làm việc với cơ quan chức năng, 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, khai nhận vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đi xe khách vào tỉnh Bình Dương, tìm đường vượt biên sang Campuchia.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết công an tỉnh này vừa bắt giữ 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia tại khu vực biên giới thuộc TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Các cơ quan chức năng tỉnh này đang điều tra đường dây tổ chức đưa người xuất và nhập cảnh trái phép để xử lý. Theo báo cáo của các địa phương và ngành chức năng thì các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn và có ý định trốn sang Campuchia để làm thuê. Ngay sau khi bắt giữ 34 người này, các đơn vị chức năng thực hiện cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến trưa 9-3, toàn bộ số người Trung Quốc này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chỉ trong ngày 7-3, An Giang có 55 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương. Trong số này có 17 trường hợp về từ Campuchia, 27 trường hợp người Trung Quốc về An Giang và 3 trường hợp là tài xế chở người Trung Quốc nên được cách ly tập trung. Riêng các trường hợp còn lại được cách ly tại nhà do có tiếp xúc gần với người về từ Campuchia.

Theo ông Phước, một số địa phương như Đồng Tháp, Tây Ninh, Kiên Giang tiếp giáp biên giới Campuchia gần đây đã phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia dương tính với SARS-CoV-2 nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia đang gia tăng sẽ khiến cho nhiều người dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại quốc gia này di cư về nước qua đường biên giới tăng lên. Ngoài ra, một số đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào An Giang hoặc chọn địa bàn An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Do đó, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào An Giang và có khả năng xảy ra dịch bất kỳ lúc nào.

Khởi tố hàng loạt vụ

Công an tỉnh Long An cũng đã chỉ đạo công an các huyện phối hợp cơ quan chức năng, tăng cường phòng chống tội phạm đưa người qua biên giới trái phép.

Theo thượng tá Huỳnh Văn Nhựt, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp công an các huyện Thạnh Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp nhận 17 vụ, 81 đối tượng có liên quan. Khởi tố một số vụ án, đã kết luận điều tra chuyển VKSND tỉnh 3 vụ, đang thực hiện điều tra 6 vụ, 8 bị can. Công an huyện Tân Hưng cùng Bộ đội Biên phòng cũng đã thành lập 7 chốt kiểm tra, đã phát hiện nhiều trường hợp qua lại biên giới trái phép hoặc tỉnh khác về huyện.

Theo Công an tỉnh Long An, đơn vị vừa chuyển kết luận điều tra sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp (ngụ huyện Thạnh Hóa) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, Hiệp chở một phụ nữ người Campuchia sang Việt Nam để nhận 500.000 đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 2-2021 cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Hà khai nhận từ tháng 12-2020 đến lúc bị bắt đã tổ chức cho hơn 44 người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam với phí môi giới từ 4,5-20 triệu đồng/người. Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết những người nhập cảnh trái phép sau khi bị phát hiện tùy theo điều kiện có thể bị cảnh cáo, xử phạt hành chính, đưa đi cách ly tập trung phòng Covid-19.

UBND tỉnh An Giang đã giao cho các địa phương phát động phong trào "Toàn dân chống dịch" và vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp tạm trú, nhập cảnh trái phép. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an địa phương quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài, người nơi khác đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn; kiên quyết khởi tố các tổ chức, cá nhân đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chiều 10-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Khanh là một mắt xích trong vụ Công an TP Châu Đốc phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia.

Cùng ngày, đại diện Bộ Công an cho biết bộ đã yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp với các VKS, tòa án cùng cấp đưa các vụ án thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự để kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Phối hợp tuần tra vùng biên

Mới đây, Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia vừa có buổi tuần tra song phương. Đây là một trong những hoạt động phối hợp nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu và phòng chống Covid-19. Đội tuần tra hai bên cùng tuần tra, kiểm tra tình hình mốc quốc giới, các đường mòn, lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung và cùng thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ. Cũng trong cuộc tuần tra song phương này, hai bên đã thống nhất các phương án có liên quan đến biên giới do hai bên quản lý để xử lý nhanh tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

TP HCM phát động nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Mới đây, từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP HCM đã phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép tại TP HCM. Lực lượng chức năng đã làm việc với các cơ sở lưu trú và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan. Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Chí Hạo (SN 1986) tổ chức cho nhóm người nước ngoài lưu trú trái phép tại quận Bình Tân. Trong vụ án này, Hạo lĩnh mức án 4 năm 6 tháng tù, 2 đồng phạm khác cùng nhận mức án 7 năm tù.

Công an TP HCM đã liên tiếp phát động, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức kiểm tra hành chính trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm; khu vực, dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra các tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí (vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ...) có biểu hiện vi phạm, tập trung nhiều thành phần, đối tượng tội phạm hình sự, ma túy; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

P.Dũng

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chan-nhap-canh-trai-phep-de-phong-dich-covid-19-20210310224610558.htm