Chặn pháo lậu trước 'mùa cao điểm'

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng diễn ra vô cùng phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu pháo nổ các loại. Chính vì vậy, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu pháo nổ qua biên giới luôn được BĐBP Cao Bằng triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả.

Đối tượng Nông Ngọc Hành cùng tang vật 27kg pháo nổ nhập lậu bị Đồn BPCK quốc tế Tà Lùng bắt ngày 19-7-2016. Ảnh: Lê Đồng

Đối tượng Nông Ngọc Hành cùng tang vật 27kg pháo nổ nhập lậu bị Đồn BPCK quốc tế Tà Lùng bắt ngày 19-7-2016. Ảnh: Lê Đồng

Với mức lợi nhuận cao, nhiều đối tượng đang tìm mọi cách để mua bán, vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng qua các đường mòn, lối tắt để đi sâu vào nội địa tiêu thụ. Nếu như những năm trước đây, các đối tượng buôn lậu pháo nổ hoạt động mạnh vào thời điểm giáp Tết thì thời gian gần đây, ngay từ những tháng đầu năm 2016, pháo lậu đã được tuồn vào nội địa qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng diễn ra hết sức phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi khó lường, gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, BĐBP Cao Bằng đã phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ trên 2.882kg pháo nổ các loại. Hầu hết số pháo nổ bị phát hiện, bắt giữ đều được các đối tượng khai nhận là có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, tìm cách đưa qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng rồi tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Điển hình, vào lúc 18 giờ, ngày 8-1-2016, tại khu vực mốc 646, thuộc xóm Nà Sác, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Đồn BPCK Sóc Giang phối hợp với Công an huyện Hà Quảng triển khai đội hình mật phục bắt giữ quả tang đối tượng Bế Thị Huệ, SN 1965, trú tại xóm Bản Giàng 1, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng khi đang vận chuyển trái phép 37,8kg pháo nổ các loại mang nhãn hiệu Trung Quốc.

Tiếp đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 13-1-2016, Đồn BPCK Sóc Giang phối hợp với Hải quan cửa khẩu Sóc Giang và Công an huyện Hà Quảng phát hiện, bắt giữ đối tượng Lương Minh Vương, SN 1990, trú tại xóm Nà Lìn, xã Vị Quang, huyện Thông Nông khi đang vận chuyển trái phép 311kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Lúc 9 giờ 54 phút, ngày 28-1, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn BPCK Trà Lĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Trà Lĩnh tiến hành tuần tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đàm Ngọc Thạch, thường trú tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh khi đang điều khiển xe ô tô vận chuyển 13kg pháo nổ. Gần đây nhất là vụ vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 19-7-2016, tại xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, Đồn BPCK quốc tế Tà Lùng đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nông Ngọc Hành, trú tại Bản Châu, xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên khi đang vận chuyển trái phép 27kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Mặc dù bị ngăn chặn ráo riết, nhưng do lợi nhuận trong việc buôn lậu pháo nổ rất cao nên các đối tượng phạm tội không từ mọi thủ đoạn nào để buôn bán, tàng trữ, vận chuyển dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, vì trong nội địa, nhu cầu tiêu thụ pháo nổ vẫn còn, nên các đối tượng vẫn liều lĩnh buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này.

Đại tá Lục Văn Tiệp, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Cao Bằng cho biết: "Thông thường, hoạt động buôn lậu pháo nổ diễn ra trong thời gian giáp Tết Nguyên đán, nhưng từ đầu năm 2016 đến nay, BĐBP Cao Bằng đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn. Việc phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ lớn trên địa bàn biên giới thời gian qua cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của BĐBP Cao Bằng trên mặt trận chống buôn lậu.

Nhằm tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển pháo nổ trái phép, thời gian tới, BĐBP Cao Bằng tiếp tục triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm nóng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Bên cạnh đó, BĐBP Cao Bằng đẩy mạnh công tác nắm tình hình tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kết hợp các biện pháp trinh sát với tuần tra, kiểm soát công khai, chú ý phát hiện, kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa từ khu vực biên giới vào địa bàn có biểu hiện nghi vấn vận chuyển pháo trái phép".

Theo Đại tá Lục Văn Tiệp, từ nay đến hết năm 2016, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng yếu; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới, nhất là dịp cuối năm.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chan-phao-lau-truoc-mua-cao-diem/