Chặn pháo nổ, ma túy trên tuyến biên giới Tây Nguyên

Càng cận Tết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trọng điểm như: Pháo nổ, ma túy, thuốc lá qua biên giới tại khu vực Tây Nguyên càng gia tăng, với hàng loạt vụ việc mà lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp thu giữ pháo nhập lậu.

Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp thu giữ pháo nhập lậu.

Liên tiếp bắt hàng “nóng”

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, đầu tháng 11 vừa qua, tại một địa điểm câu cá thuộc thôn Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, lực lượng Biên phòng Kon Tum đã bắt giữ hai đối tượng và thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp.

Cùng với ma túy, càng về cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum càng nóng lên. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2019 đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ, thu giữ gần 930 kg pháo các loại. Cụ thể, hồi cuối tháng 10, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện và thu giữ 124 kg pháo. Mới đây, vào ngày 4/12, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 40, tuyến từ trung tâm huyện Ngọc Hồi đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội biên phòng Kon Tum bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép gần 137 kg pháo nổ và 31 kg thú rừng.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, đầu tháng 11 vừa qua, tại Quốc lộ 19 đoạn thuộc xã Hra, huyện Mang Yang, Phòng PC08 (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra, phát hiện một xe ô tô đang chở 100 hộp pháo có trọng lượng 213 kg. Trước đó, tại cửa khẩu Lệ Thanh, trong lúc tuần tra kiểm soát ở khu vực bến xe cửa khẩu Lệ Thanh, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum) cũng phát hiện 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero vô chủ.

Hai đối tượng (đứng giữa) bị Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ hồi đầu tháng 11 cùng 600 viên ma túy tổng hợp.

Chủ động kiểm soát địa bàn

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Hà Thái Long, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm soát an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, cùng với đó nhu cầu tiêu dùng đối với các hàng hóa buôn lậu và vận chuyển trái phép qua biên giới trên địa bàn cũng giảm, do đó tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã có chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, ma túy và pháo vẫn là hai mặt hàng trọng điểm ở khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Còn tại tuyến biên giới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điều vẫn diễn ra âm ỉ với mức độ nhỏ lẻ. Theo đó, các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thường là cư dân biên giới hoặc người dân tộc thiểu số tại địa phương kém hiểu biết về pháp luật. Các đối tượng này thường tập kết hàng ở phía đối diện cửa khẩu, trong rừng, sau đó lợi dụng đêm tối và địa hình phức tạp để gùi cõng, sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển qua biên giới và đưa vào nội địa tiêu thụ. Khi bị phát hiện, các đối tượng này sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Ngoài ra, các đối tượng cũng dùng thủ đoạn xé lẻ hàng hóa để cất giấu hoặc gia cố hầm trong các phương tiện xe khách, xe tải, xe du lịch, trong hành lý xách tay khó kiểm soát. Các đối tượng còn bố trí người theo dõi tại trụ sở của cơ quan Hải quan để chủ động trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, do đó gây rất nhiều khó khăn trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt với mặt hàng ma túy, trước đây địa bàn Kon Tum không phải là điểm nổi cộm về các vụ buôn bán, vân chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang ngày càng phức tạp. Hồi đầu năm nay, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum) đã tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh phá án thành công Chuyên án 218LP, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ hơn 300 kg ma túy đá.

Qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình tại địa bàn, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cho biết, một số đối tượng nghiện hút, mua bán ma túy di chuyển địa bàn hoạt động từ các tỉnh bắc miền Trung vào cư trú tại địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngày càng đông, hình thành cung đường trung chuyển ma túy từ Lào đi các vùng khác qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum nhận định hiện tượng mua bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới sẽ gia tăng với diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum thường xuyên quán triệt cán bộ công chức trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tập trung cao độ và thường xuyên triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Qua đó đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tránh bị động và đảm bảo an toàn, hiệu quả trên cơ sở tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin từ nhiều nguồn mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng chân trên địa bàn như Công an, Bộ đội Biên phòng… để phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý của hành khách, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu. Song song đó, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/chan-phao-no-ma-tuy-tren-tuyen-bien-gioi-tay-nguyen-116984.html