Chặn sớm các vụ cướp, cướp giật tài sản

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Hành vi của các đối tượng cướp giật rất manh động, liều lĩnh gây bức xúc cho người dân.

Các đối tượng tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: T.Danh

* Manh động, liều lĩnh

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng cướp, cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động. Ngoài việc chiếm đoạt tài sản, hành vi gây án của các đối tượng còn gây nguy hiểm cho nạn nhân, đặc biệt là những phụ nữ có mang theo trang sức, giỏ xách hoặc điện thoại đi trên đường.

Điển hình, vào ngày 20-6, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Nguyễn Lê Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) là nghi can tham gia vụ cướp giật tài sản tại địa bàn P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa).

Theo xác minh của cơ quan công an, sáng 8-6, khi thấy bà L.T.T. (67 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang đi bộ trên đường thuộc KP.4, P.Quang Vinh, trên vai có đeo túi xách, Hiếu và Trần Hữu Phước (ngụ TP.Biên Hòa, đang bỏ trốn) đã điều khiển xe máy ép sát để giật túi xách của bà T., khiến bà ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu. Vào ngày 20-6, Hiếu đã bị công an bắt giữ.

Theo Công an tỉnh, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, nhằm ngăn ngừa hiệu quả các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tương tự, vào ngày 18-6, Dương Văn Vũ Linh (33 tuổi) và Dương Lưu Thuận (17 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Thuận, đi xe máy đến P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) thì phát hiện bà T.T.N. (ngụ TP.Long Khánh) đang đi xe máy một mình liền ép sát, cướp giật sợi dây chuyền trị giá hơn 16 triệu đồng của bà. Các đối tượng sau đó bị công an bắt giữ.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Biên Hòa cũng đã xảy ra một số vụ cướp tài sản táo bạo. Đối tượng thường lợi dụng trời tối, đường vắng để đe dọa cướp tài sản của người đi đường, nhất là phụ nữ.

Cụ thể, vào rạng sáng 12-6, tại tuyến đường vắng thuộc KP.7, P.Long Bình (TP.Biên Hòa), Trương Văn Luật (32 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã chặn đường, dùng dao uy hiếp để cướp tài sản của chị T.T.K.A. (ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa). Khi chị A. hoảng sợ bỏ chạy, đối tượng đã mở cốp xe của chị này lấy số tiền 6 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Sau đó, Luật đã bị công an bắt.

* Tập trung giải pháp để ngăn chặn từ cơ sở

Theo Công an tỉnh, thủ phạm trong các vụ cướp, cướp giật tài sản chủ yếu là thanh, thiếu niên sống lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định; thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình; đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc...

Trước thực tế đó, Công an tỉnh khuyến cáo người dân mỗi khi ra đường cần nâng cao ý thức cảnh giác. Đặc biệt, phụ nữ không nên mang theo các loại trang sức có giá trị, tránh để giỏ xách hoặc điện thoại hớ hênh trên xe, mang bên người; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy... Người dân cũng cần hết sức lưu ý thời điểm dừng, đậu xe vì đây là lúc các đối tượng cướp giật tài sản thường lợi dụng để gây án.

Về công tác đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, sẽ chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát hơn những tác động của tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với từng địa bàn.

Là một trong những địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự, thời gian qua, Công an TP.Biên Hòa cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Thiếu tá Lê Hoàng Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm để phòng ngừa, phát hiện các đối tượng cướp, cướp giật tài sản. Đồng thời, lực lượng trinh sát của đội cũng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ tại các khu vực, tuyến đường là điểm nóng về tội phạm để phát hiện, xử lý.

Theo thiếu tá Lê Hoàng Long, một trong những giải pháp được thực hiện thường xuyên đó là công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật tài sản cho người dân để nâng cao cảnh giác. Qua đó đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn dân cư, nhằm tạo một mạng lưới an ninh rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202307/chan-som-cac-vu-cuop-cuop-giat-tai-san-3170396/