Chân sút lập cú đúp vào lưới Đặng Văn Lâm là ai?

Chơi xuất sắc trong suốt cả trận, làm nản lòng nhiều chân sút của đội bóng từng tham dự World Cup 2018 nhưng cuối cùng Đặng Văn Lâm vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm đa dạng của chân sút này, một bằng đầu và một bằng chân. Đó không ai khác chính là tiền đạo chủ lực của ĐT Iran Sardar Azmoun.

Trưởng thành từ CLB Sepahan nhưng năm 2012 khi mới 17 tuổi, Sardar Azmoun đã chuyển sang chơi bóng ở nước Nga và trở thành cầu thủ Iran trẻ nhất ra nước ngoài thi đấu. Sau 2 mùa giải đầu tiên chơi cho CLB Rubin Kazan tại giải VĐQG Nga và ghi được 5 bàn thắng, Sardar Azmoun chuyển tới đầu quân cho CLB Rostov.

Tại đây, tiền đạo sinh năm 1995 này thi đấu thành công hơn, đóng góp cho đội bóng này 19 bàn thắng sau 3 mùa giải và góp phần không nhỏ giúp Rostov giành ngôi á quân giải VĐQG Nga mùa 2015-2016. Đầu mùa giải 2017, Sardar Azmoun quay trở lại Rubin Kazan và khoác áo đội bóng này từ đó đến nay (ghi được 9 bàn trong 40 trận ra sân).

Kể từ năm 2012, Azmoun cũng đã lần lượt trải qua các đội tuyển trẻ của Iran và ở bất cứ đội bóng nào, anh cũng đều thể hiện phong độ xuất sắc với thành tích ghi bàn ấn tượng. Trong màu áo đội U17 Iran ở giai đoạn 2009-2011, anh ghi 7 bàn trong 6 trận. Khi khoác áo đội U20 Iran, Azmoun cũng ghi 19 bàn sau 19 trận trong giai đoạn 2011-2014. Còn ở đội U23 năm 2015, tiền đạo này cũng có 4 pha lập công sau 4 trận.

Chính điều đó khiến Azmoun được “cất nhắc” lên ĐTQG Iran từ rất sớm vào năm 2014 khi anh mới 19 tuổi. Kể từ đó đến nay, tiền đạo trẻ này rất ít khi vắng mặt trong đội hình của Team Melli và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Carlos Queiroz. Kể cả hai bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam vừa qua, Azmoun đã ghi được tổng cộng 27 bàn thắng và đang là chân sút ghi được nhiều bàn nhất cho Team Melli hiện nay.

Tại Asian Cup năm nay, Sardar Azmoun đã có 3 pha lập công cho ĐT Iran và đang là chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu châu lục. Hội tụ đầy đủ mọi tố chất của một trung phong cắm hiện đại, Azmoun đang thực sự trở thành hiểm họa đối với mọi đối thủ tại VCK Asian Cup năm nay.

Lý lịch trích ngang

Họ tên: Sardar Azmoun

Ngày sinh: 1/1/1995

Chiều cao: 1m86

Vị trí: Tiền đạo

Số lần khoác áo ĐTQG: 42

Số bàn thắng cho ĐTQG: 27

Hà Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chan-sut-lap-cu-dup-vao-luoi-dang-van-lam-la-ai-1366705.tpo