Chân sút U-22 Thái Lan giỏi hơn U-22 Việt Nam?

HLV Worawut Srimaka từng dẫn dắt Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games 29 đã nhận định như trên.

HLV này còn ngạo mạn dự đoán: “Tại SEA Games 30, U-22 Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam và nhất bảng B. Vào bán kết gặp đội nhì bảng A không quá mạnh, Thái Lan sẽ vào chung kết để thực hiện việc bảo vệ ngôi vô địch lần thứ tư liên tiếp!”.

HLV Worawut chỉ ra các chân sút U-22 Thái Lan giỏi hơn Việt Nam và các đối thủ khác khi họ đang là trụ cột của tuyển quốc gia như Ekanit Panya, người ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 trận Thái Lan thắng UAE, hay Supachok đang là tay săn bàn chủ lực của tuyển Thái Lan hiện nay. Ngoài ra trung phong Supachai lấy lại phong độ và sự tự tin… sẽ hợp thành dàn hỏa lực cực mạnh…

HLV Worawut nhận định đội thứ hai xếp sau Thái Lan ở bảng B vào bán kết là Việt Nam. Và nhiều khả năng trận chung kết sẽ là trận tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam.

Hình như HLV Worawut quên rằng Thái Lan từng thua thầy trò ông Park 0-4. Ảnh: N.DUNG

Hình như HLV Worawut quên rằng Thái Lan từng thua thầy trò ông Park 0-4. Ảnh: N.DUNG

Báo chí Thái Lan mượn lời HLV Worawut tâng bốc đội nhà và dìm các đối thủ trong đó có Việt Nam nhưng lại quên rằng tại vòng loại U-23 châu Á trên sân Mỹ Đình, đội Việt Nam của ông Park đã từng hạ Thái Lan đến bốn bàn không gỡ.

Nếu ông Worawut tự hào với những chân sút của mình thì ông Park cũng có những Quang Hải, Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Hà Đức Chinh… đâu hề kém cạnh.

Cứ để đội Thái Lan “sướng” với tư tưởng của đương kim vô địch SEA Games nhưng hãy nhớ Việt Nam lần này đến SEA Games với một tư thế khác.

Hãy chờ quả bóng SEA Games 30 lăn và các đội chứng minh khả năng thực sự của mình tại Philippines từ ngày 25-11

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chan-sut-u22-thai-lan-gioi-hon-u22-viet-nam-867261.html