Chặn thủ đoạn lừa đảo nhắm vào trẻ em

Những thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng bất lương đang nhắm tới trẻ em, vốn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Sự việc một bé trai 3 tuổi ở TP HCM nghi bị người tình của mẹ ép dùng nghi là ma túy đá đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến lo ngại không chỉ về sức khỏe tinh thần trẻ nhỏ mà còn là hành vi gây nghiện từ bé, tạo thị trường tiềm năng cho ma túy hoành hành. Tương tự, mới đây tại Hà Nội xuất hiện nhóm người rủ rê cho học sinh tiểu học hút thuốc lá điện tử, lôi kéo bạn cùng hút thì được cho tiền.

Hơn 30 học sinh của một trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc bị ngộ độc phải nhập viện do 4 người lạ đứng ở cổng trường phát bóng bay cho các em và yêu cầu thổi bóng. Có em chỉ ngửi bóng cũng bị ngộ độc. Đáng chú ý là trong 4 người đó có 2 người nước ngoài, họ làm điều đó với mục đích gì, công an đang làm rõ.

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của cha mẹ học sinh bằng các giả báo tin con em họ đang phải cấp cứu tại bệnh viện, cần tiền mổ gấp đã làm không ít người chuyển khoản mất hàng chục triệu đồng. Hiện tượng này khởi phát từ TP HCM, sau đó là khu vực Tây Nguyên, rồi lan ra cả các tỉnh phía Bắc.

Mới đây, xuất hiện một thủ đoạn mới nhắm vào trẻ em. Một học sinh khi tan học được một người đàn ông đứng đợi ở cổng trường bảo: “Cha bị tai nạn, lên xe chú chở đi”. Do học sinh này mồ côi cha nên em đã chạy vào báo cho văn phòng nhà trường. Nhà trường đã kịp thời cảnh báo học sinh và phụ huynh.

Có không ít hình thức lừa đảo khó tin nhưng đã xảy ra như giả danh công an, báo trúng thưởng, bưu kiện nước ngoài gửi về, số tiền lớn làm từ thiện, tuyển người “việc nhẹ, lương cao”, tuyển nhân viên online… và cũng nhiều người sập bẫy lừa đảo. Nạn nhân phần lớn là các ông bà già cả hoặc phụ nữ.

Hy hữu, mới đây có vị giáo sư 83 tuổi bị lừa mất hơn nửa tỷ đồng bởi tin rằng mình đang cộng tác với cơ quan công an “phá án”. Hoặc, một phụ nữ trong khi nghỉ sinh con nhận việc làm online tại nhà, trả tiền cho những hóa đơn đặt hàng và nhận lại phần trăm cao, đến khi trả một khoản tiền lớn cho khách hàng thì người thuê “lặn mất tăm”.

Giờ đây, những thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng bất lương đang nhắm tới trẻ em, vốn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Cẩn trọng và cảnh giác bao giờ cũng không thừa. Quan trọng hơn, cần sớm đưa các đối tượng lừa đảo này lộ diện dưới ánh sáng công luận và pháp luật.

Phaly

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chan-thu-doan-lua-dao-nham-vao-tre-em-post470759.html