Chấn thương bủa vây ĐT Pháp: Bài toán khó của Deschamps

Mọi tuyển thủ Pháp đều đang hướng về HLV Didier Deschamps để mong ngóng và hy vọng. Được ĐT Pháp gọi tên trong danh sách tham dự VCK World Cup 2022 sẽ là dấu mốc cuộc đời của họ.

World Cup 2022 đã ở gần lắm rồi. Năm nay, giải đấu được tổ chức vào mùa đông, diễn ra từ 20/11 đến 18/12 trên đất Qatar. Lần đầu tiên giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào khoảng thời gian này, và nó đã mang đến những khó khăn nhất định cho các đội bóng tham dự.

Với ĐT Pháp lúc này, đó là cơn bão chấn thương. Còn nhớ ở đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9, tờ L’Equipe đã thống kê được cả một đội hình siêu sao của “Gà trống Gaulois” đang phải dưỡng thương. Họ - những Benzema, Pogba, Kante, Coman hay anh em nhà Hernandez, lâu nay vẫn là trụ cột của đội bóng này.

Cũng vì lẽ đó, HLV Deschamps thực sự rơi vào thế khó. Ông loay hoay chuẩn bị, phòng trường hợp một nhân tố quan trọng nào không thể cùng toàn đội đến Qatar. Những giọt nước mắt của Raphael Varane sau thời điểm anh dính chấn thương khi thi đấu cho CLB chủ quản M.U tại giải Ngoại hạng Anh vừa qua là ví dụ cụ thể.

HLV Didier Deschamps mới chỉ chốt được 15 cầu thủ cho danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2022

HLV Didier Deschamps mới chỉ chốt được 15 cầu thủ cho danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2022

Theo tờ L’Equipe, ĐT Pháp sẽ công bố danh sách vào ngày 9/11. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có 15 cầu thủ “chắc suất” đi Qatar, tất nhiên là trong trường hợp họ lành lặn. Những con người ấy, theo tiết lộ bao gồm Benzema, Griezmann, Dembele, Mbappe, Rabiot, Nkunku, Pavard, Upamecano, Tchouameni và Ferland Mendy và một số cái tên chưa thể “leak”.

Nhưng điều đó có nghĩa, vẫn còn hàng loạt nhân tố trong đội hình rút gọn của “Gà trống Gaulois” chưa thể chốt. Hai tuần tiếp theo sẽ là khoảng thời gian vất vả, cực nhọc của HLV Deschamps và đội ngũ BHL của nhà ĐKVĐ Thế giới.

Deschamps sẽ phải vừa lên danh sách vừa lắng nghe ý kiến từ đội ngũ y tế của đội bóng. Trường hợp của Varane đã nói ở trên. Khả năng trung vệ này đến Qatar còn bỏ ngỏ, đồng nghĩa cơ hội để Clement Lenglet được gọi bổ sung cũng chưa chắc chắn. Rất nhiều vị trí nơi đội hình tuyển Pháp đang ở tình trạng tương tự.

Khối kim cương “Les Bleus”

Báo chí Pháp loan tin, HLV Deschamps đang xây dựng đội hình 4-4-2 kim cương, với mục tiêu biến ĐT Pháp thành khối kim cương vững chắc trên đất Qatar. Ở giải đấu có thể là cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng “Les Bleus”, ông Deschamps có nhiệm vụ nặng nề là mang về xứ sở lục lăng chiếc cúp vàng thế giới lần thứ ba.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chan-thuong-bua-vay-dt-phap-bai-toan-kho-cua-deschamps/20221027124706639