Chấn thương của Fati nặng hơn dự kiến

Người hâm mộ Barcelona phải tiếp tục chờ đợi mới có thể được thấy Ansu Fati trở lại tập luyện.

AS đưa tin Fati chưa thể quay trở lại Ciutat Esportiva (sân tập của Barcelona) để tập luyện. Trước đó, cầu thủ này trải qua một ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối trái tại Porto (Bồ Đào Nha) vào ngày 6/5. Ca phẫu thuật này được giám sát bởi Jose Carlos Noronha, bạn thân của người đại diện Jorge Mendes.

Fati trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng tình hình chưa có dấu hiệu tiến triển. AS cho biết chàng trai 18 tuổi đang được điều trị ở Bồ Đào Nha và dự kiến sẽ đến Madrid (Tây Ban Nha) trong vài ngày tới. Sau đó, Fati sẽ được Barcelona trực tiếp giám sát chấn thương.

 Chấn thương của Fati chưa có dấu hiệu khả quan. Ảnh: Getty Images.

Chấn thương của Fati chưa có dấu hiệu khả quan. Ảnh: Getty Images.

Theo kế hoạch, Fati muốn được điều trị bởi Raul Martinez, chuyên gia vật lý trị liệu của tuyển Tây Ban Nha và là bạn thân của cựu trung vệ Carles Puyol. Bác sĩ Martinez từng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hồi phục của Andres Iniesta.

Fati muốn được chữa trị dứt điểm chấn thương của mình. Điều này đồng nghĩa với việc chàng trai 18 tuổi phải nghỉ ngơi thêm vài tháng. Hiện tại, mục tiêu của tài năng trẻ Barca là trở lại tập luyện trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Chấn thương dai dẳng khiến Fati phải nghỉ thi đấu từ đầu tháng 11/2020. Ở mùa giải này, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha có 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 10 lần ra sân tính trên mọi đấu trường.

Sao tuyển Tây Ban Nha phô diễn kỹ thuật Hai gương mặt mới của đội tuyển Tây Ban Nha, Ansu Fati (Barca) và Adama Traore (Wolves) thể hiện kỹ năng xử lý bóng điêu luyện trong buổi tập.

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chan-thuong-cua-fati-nang-hon-du-kien-post1217861.html