'Chấn thương của Tuấn Anh không phải do mặt sân Lạch Tray xấu'

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Trần Mạnh Hùng khẳng định mặt sân Lạch Tray rất đẹp, đồng thời cho rằng chấn thương của Tuấn Anh không liên quan tới chất lượng mặt sân.

Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng khẳng định Tuấn Anh chấn thương không phải vì mặt sân Lạch Tray. Ảnh: Phan Tùng.

Chất lượng sân bãi V.League là một trong những vấn đề được quan tâm tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ của VPF chiều qua (10/4). Một số sân đấu được nhắc tên có chất lượng chưa đảm bảo là sân Thanh Hóa và Lạch Tray.

Trước những ý kiến chỉ trích sân Lạch Tray, Phó Chủ tịch VPF, cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng chia sẻ: “Khi tôi còn là Chủ tịch CLB Hải Phòng, tôi đã luôn day dứt vì mặt sân Lạch Tray. Lúc tôi lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn nhiều. Tôi khẳng định với các bạn rằng mặt sân Lạch Tray đảm bảo tiêu chuẩn, mặt phẳng rất tốt”.

Highlights CLB Hải Phòng 1-1 Hoàng Anh Gia Lai Pha sút phạt đẹp mắt của Xuân Trường ở những phút cuối trận giúp đội bóng phố núi có 1 điểm trong chuyến làm khách tới sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

“Riêng về phần cỏ, mặt cỏ trên sân trước kia là cỏ lá nhỏ của Mỹ trồng từ thời Vicem Hải Phòng. Mặt cỏ lá nhỏ rất đẹp nhưng không thích nghi được với thời tiết rét muốt, sương muối của miền Bắc. Các bạn nhìn sân Hàng Đẫy mới mà xem, cũng có nhiều chỗ cháy vàng vì khí hậu. Thời gian qua, truyền hình quay rồi bảo mặt sân Lạch Tray không đẹp là sai. Bởi chúng tôi đang cải tạo, chuyển từ cỏ lá nhỏ sang cỏ mới”, ông Hùng giải thích.

Vấn đề sân bãi ở Lạch Tray bắt đầu bùng lên sau vòng 2 V.League. Ở trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của đội khách đã dính chấn thương trong một pha va chạm trên sân Lạch Tray. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng sân bãi là nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Tuấn Anh.

Tuấn Anh đau đớn rời sân, đối mặt với chấn thương dài hạn sau trận đấu của HAGL trên sân Lạch Tray. Ảnh: Tùng Lê.

Nhưng ông Hùng phản bác: “Trận gặp HAGL, một số người của họ chấn thương. Có vẻ như CĐV ngưỡng mộ họ quá nên hơi thiên vị. Tất cả tình huống chấn thương của HAGL ở trận ấy đều là lỗi kỹ thuật. Các bạn nhìn quả Tuấn Anh chấn thương xem, đó là do cầu thủ Hàn Quốc (Kim Jin-seo) nhảy vào chứ có phải do mặt sân đâu”.

“Tôi khẳng định mặt sân Hải Phòng rất đẹp. Chỉ trích cỏ xấu thì tôi chấp nhận chứ bảo mặt sân Hải Phòng xấu là không công bằng”, ông Hùng nói đi nói lại.

Trước đó, VPF cũng đã đề nghị 2 CLB Thanh Hóa và Hải Phòng nâng cấp cơ sở vật chất và đảm bảo chất lượng sân bãi. Đây cũng luôn là vấn đề lớn mà bóng đá Việt Nam chưa thể xử lý suốt nhiều năm.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-thuong-cua-tuan-anh-khong-phai-do-mat-san-lach-tray-xau-post833513.html