Chấn thương hoành hành U-23 Thái, Indo tuyên bố giành vé VCK

U-23 Thái Lan đối diện nhiều ca chấn thương; Indonesia tuyên chiến đoạt vé dự VCK U-23 châu Á 2020; Chelsea ra giá chuyển nhượng Eden Hazard sẽ có trong bản tin trưa 19-3.

Tài năng tiêu biểu bóng đá thế giới: Mục tiêu của Indonesia hạ Thái, loại Việt Nam

Vừa đặt chân đến Nội Bài, tiền đạo Egy Maulana Vikri khẳng định mục tiêu của Indonesia là giành vé vào VCK U-23 châu Á 2020. Để làm được điều này, Indonesia phải đánh bại hai kình địch Việt Nam và Thái Lan.

Tiền vệ sinh năm 2000 Egy Maulana Vikri tuyên bố mục tiêu của Indonesia đoạt vé dự VCK U-23 châu Á. ẢNH: AFP

Tiền vệ sinh năm 2000 Egy Maulana Vikri tuyên bố mục tiêu của Indonesia đoạt vé dự VCK U-23 châu Á. ẢNH: AFP

“Chức vô địch U-22 AFF giúp chúng tôi tự tin và tiếp tục tiến bộ. U-23 sẽ đạt kết quả tốt nhất, đoạt vé vào VCK U-23 châu Á 2020”, chân sút đang thi đấu tại CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) Egy thổ lộ.

Được mệnh danh là “thần đồng” bóng đá Indonesia, 17 tuổi Egy đã tham gia đội tuyển U-23. Tại giải U-19 Đông Nam Á 2017, Egy đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Cũng trong năm này, Egy giành giải Cầu thủ đột phá ấn tượng tại giải trẻ Toulon Tournament. Tiền vệ sinh năm 2000 còn lọt tốp 60 tài năng trẻ tiêu biểu của bóng đá thế giới, do The Gurdian bình chọn năm 2017.

Đánh giá các đối thủ cùng bảng đấu, Egy nhận định chủ nhà Việt Nam hùng mạnh nhưng Thái và Brunei cũng không kém cạnh. “Sẽ rất khó khăn. Chúng tôi từng thắng Việt Nam tại U-22 Đông Nam Á nhưng đây là giải châu Á, mọi thứ không hề dễ dàng”, Egy nhấn mạnh.

Nhiều tuyển thủ U-23 Thái Lan không thể góp mặt vì chấn thương. ẢNH: Goal

“Bão” chấn thương hoành hành U-23 Thái Lan

Theo tờ Goal, ít nhất hai cầu thủ trong danh sách 23 tuyển thủ U-23 Thái Lan được HLV Alexandra Gama tuyển chọn không thể sang Hà Nội do chấn thương.

Theo đó hậu vệ đang thi đấu tại Kevin Deeromram (FC Port) và tiền vệ Ekanit Panya (Chiangmai FC) dính chấn thương mắt cá chân không thể lên tuyển. Sau trận đấu của Buriram Utd tại vòng bảng AFC Champions League, đồng đội của Xuân Trường tại Thái-League tiền vệ Ratthanakorn Maikami cũng xin rút lui vì chấn thương.

Riêng hậu vệ cao gần 2 mét, mang hai dòng máu Thái – Italia Marco Ballini (đang thi đấu tại CLB Chainat Hornbill) cũng bỏ ngỏ khả năng có mặt tại Hà Nội.

Trước tình thế bắt buộc, U-23 Thái Lan phải triệu tập bổ sung Chotiphat Phumkaew và Kittipong Seansanit lên thay. Trước ngày lên đường sang Hà Nội (20-3), U-23 Thái Lan tập trung huấn luyện tại ĐH Bangkok.

Tiền vệ đội tuyển Bỉ Eden Hazard mong muốn được khoác áo CLB Real. ẢNH: AP

Chelsea ra giá 100 triệu euro “nhả” Hazard về Real

Sau khi gởi thông điệp từ chối, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đưa ra mức giá 100 triệu euro, nếu Real muốn có chữ ký của tiền vệ Eden Hazard.

Mức giá chuyển nhượng cao bởi hợp đồng giữa Hazard với Chelsea còn thời hạn đến tháng 6-2020. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng từ UEFA. Thế nhưng cũng chính vì lý do này, Chelsea khó có thể làm giá nếu không muốn “biếu không” tiền vệ người Bỉ.

Năm 2012, Eden Hazard về đầu quân Chelsea với mức chuyển nhượng 32 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ chứng minh tài năng mình là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh cùng CLB hai lần đăng quang Premier League. Tuy nhiên vào thời điểm này, Hazard được cho là không còn phù hợp bởi Chelsea không còn tham vọng tại các đấu trường.

Ngoài mong muốn được khoác áo Real, Eden Hazard cũng là cầu thủ được HLV Zidane khao khát có nhất trong cuộc phục hưng đế chế Real Madrid.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chan-thuong-hoanh-hanh-u23-thai-indo-tuyen-bo-gianh-ve-vck-822538.html