Chấn thương không nặng, Văn Toàn vẫn khó được đá bán kết

Tin vui cho ĐT Việt Nam, chấn thương của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không nặng như dự kiến và vẫn có thể tiếp tục đi theo hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, tuy nhiên khi nào anh mới có thể thi đấu lại là điều khó nói trước được.

Văn Toàn vẫn khó để đá trận bán kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình.

Theo những thông tin mới nhất từ bác sĩ của ĐT Việt Nam, tiền đạo số 9 Nguyễn Văn Toàn không bị vỡ sụn chêm như những dự đoán ban đầu. Trong buổi tập tối 23/11, Văn Toàn đã có pha va chạm với Văn Quyết và bị đau gối.

Theo chuẩn đoán khi đó, tiền đạo người Hải Dương bị rách sụn chêm đầu gối, đi lại khó khăn buộc phải nói lời tạm biệt với cơ hội đá chính ở trận đấu gặp ĐT Campuchia, trận cuối cùng của vòng bảng.

Thậm chí sau trận đấu, Văn Toàn còn phải nhờ Công Phượng cõng để chào khán giả. Theo đánh giá của các bác sĩ, chấn thương của tiền đạo đang thi đấu cho HAGL là khá nghiêm trọng và anh sẽ phải chia tay AFF Cup 2018 sớm. Đây là điều đáng buồn không chỉ cho tiền đạo số 9 của ĐT Việt Nam mà còn cả với HLV Park Hang-seo và người hâm mộ.

Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra trong ngày hôm nay, bác sĩ đội tuyển quốc gia Trần Anh Tuấn cho biết Văn Toàn không gặp chấn thương nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu.

"Qua kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ MRI, Văn Toàn chỉ chấn thương gân kheo và giãn dây chằng đầu gối độ 1. Văn Toàn phải nghỉ khoảng 2 tuần với điều kiện chữa trị tốt".

Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết thêm: "Văn Toàn sẽ được tiêm, tập vật lý trị liệu và phục hồi. Khi mới dính chấn thương Văn Toàn khá sốc. Hiện tại tinh thần của cậu ấy đã ổn định. Nếu hồi phục tốt, Văn Toàn có thể trở lại ở trận bán kết lượt về với Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/12".

Rõ ràng đây là một thông tin hết sức đáng vui mừng bởi Văn Toàn là một cầu thủ rất quan trọng, là người có thể tạo đột biến và là quân bài chiến lược đầy hiệu quả trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam. Dẫu vậy, xét trên thực tế, cơ hội góp mặt ở trận bán kết lượt về của Văn Toàn vẫn là rất thấp bởi lẽ chấn thương kiểu này rất dễ tái phát hoặc nặng thêm nếu cố gắng quá sức hoặc vội vàng trở lại.

Người lo lắng hơn cả không phải là HLV Park Hang-seo mà chắc chắn là bầu Đức. Quân HAGL đang có quá nhiều ca chấn thương và phải nghỉ dài hạn, ông hiển nhiên không muốn Văn Toàn rơi vào hoàn cảnh đó khi tuyên bố sẵn sàng đưa anh sang Hàn Quốc chữa trị và hồi phục theo các giáo án đặc biệt giống như đồng đội Tuấn Anh, Văn Thanh hay Đức Lương.

HLV Park Hang-seo chắc chắn cũng hiểu điều đó và trong trường hợp Văn Toàn có thể kịp bình phục, khả năng ông sử dụng tiền đạo này cũng là cực thấp. Việc đó một phần cũng sẽ phải chờ xem kết quả của trận bán kết lượt đi và cục diện ở trận lượt về.

Ngay cả trong tình cảnh ĐT Việt Nam gặp khó, Văn Toàn có lẽ cũng sẽ không được tung vào sân vì hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn có tới 5 tiền đạo gồm Văn Quyết, Đức Chinh, Anh Đức, Tiến Linh, Công Phượng, đấy là chưa kể đến việc Quang Hải và Văn Đức cũng hoàn toàn có thể được đẩy lên hàng công.

Bối cảnh đẹp nhất có lẽ là việc ĐT Việt Nam vào chung kết và khi đó, Văn Toàn sẽ có đủ thời gian để hồi phục và đạt được thể trạng tốt nhất cho việc vào sân thi đấu.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chan-thuong-khong-nang-van-toan-van-kho-duoc-da-ban-ket-post283186.info