Chấn thương nặng, Hùng Dũng có hành động đầy bất ngờ

Thay vì về nước ngay để phẫu thuật, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ ở lại Indonesia để cổ vũ Olympic Việt Nam thi đấu vòng 1/8.

Hùng Dũng không may dính chấn thương nặng, phải ra sân sớm cuối hiệp 1 trận đấu với Olympic Nhật Bản vào chiều 19/8.

Ngay sau đó, tiền vệ này đã được bộ phận y tế đưa thẳng lên xe cấp cứu để vào viện kiểm tra chính xác mức độ chấn thương. Kết quả chụp MRI cho thấy, cầu thủ 25 tuổi bị gãy ngón cái chân trái, cần ít nhất 4-6 tuần mới có thể quay trở lại. Điều đó cũng đồng nghĩa Hùng Dũng sẽ phải sớm chia tay ASIAD 18 sau vòng bảng.

Theo dự kiến ban đầu, Hùng Dũng sẽ phải về nước sớm để tiến hành phẫu thuật và có phác đồ điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi khám kỹ lại thì kết luận, chấn thương của Hùng Dũng không nghiêm trọng như chẩn đoán lúc đầu. Ngón chân của Hùng Dũng đã được bó bột để cố định lại. Nếu về Việt Nam bác sỹ chỉ định phẫu thuật thì sẽ tiến hành phẫu thuật.

Hùng Dũng chấn thương được xem là tổn thất lớn với Olympic Việt Nam. Bởi sau 3 trận đấu vừa qua, tiền vệ của Hà Nội FC được xem là cái tên chơi ổn định, nổi bật nhất bên phía đội hình của HLV Park Hang Seo.

Với chấn thương của Hùng Dũng, HLV người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải sử dụng Đức Huy hoặc Minh Vương trám vào vị trí ở giữa sân mà cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC để lại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chan-thuong-nang-hung-dung-co-hanh-dong-day-bat-ngo-905702.html