Chân tử thi nhô lên khỏi tuyết ở khu nghỉ dưỡng Nhật Bản

Một du khách vô tình phát hiện thi thể người trên sườn núi tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Nhật Bản. Chân của nạn nhân vẫn còn gắn với ván trượt tuyết.

Một người trượt tuyết tình cờ thấy một chiếc chân thò ra khỏi tuyết khi đang nghỉ dưỡng ở vùng đồi núi của làng Akaigawa ở Hokkaido. Ảnh: iStock Photo.

Một nữ du khách tình cờ nhìn thấy một cái chân nhô lên khỏi tuyết khi cô đang trượt tuyết tại khu vực đồi núi của làng Akaigawa ở phía tây tỉnh Hokkaido vào sáng 3/3, tờ Hokkaido Shimbun đưa tin.

Người này đã báo tin cho nhân viên tuần tra tại khu nghỉ mát trượt tuyết Kiroro Snow World. Nhân viên tuần tra báo lên chính quyền địa phương.

Cảnh sát Hokkaido sau đó đào được thi thể phụ nữ bị chôn vùi một phần dưới tuyết tại địa điểm nói trên. Họ xác nhận cái chết của người phụ nữ, nói thêm rằng chân nạn nhân vẫn còn gắn vào ván trượt tuyết.

Khoảng 2 tháng trước, vào hồi tháng 2, một phụ nữ ở độ tuổi 30 đến từ thành phố Sapporo được thông báo mất tích tại khu nghỉ dưỡng Kiroro, cảnh sát địa phương cho biết. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của thi thể.

Điều kiện thời tiết lạnh giá đã làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn trên núi ở Nhật Bản.

Theo truyền thông Nhật Bản, ít nhất 48 sự cố đã được báo cáo từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, trong đó có 10 người chết hoặc mất tích.

Kyle Smaine, cựu vận động viên trượt tuyết vô địch thế giới người Mỹ, đã tử nạn trong một trận tuyết lở ở quận trung tâm Nagano hồi tháng một.

Tháng 10/2017, một phụ nữ Singapore thuộc nhóm 4 người đi bộ đường dài được tìm thấy đã chết khi đang xuống núi Asahidake - ngọn núi cao nhất Hokkaido - sau một đêm không có nơi trú ẩn trong điều kiện băng giá.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chan-tu-thi-nho-len-khoi-tuyet-o-khu-nghi-duong-nhat-ban-post1418964.html