Chân tướng đối tượng chuyên cướp giật điện thoại 'xịn'

Thông thường khi thực hiện các vụ cướp giật tài sản, đối tượng gây án có từ 2 người trở lên, một đối tượng cầm lái, đối tượng ngồi sau thực hiện vụ cướp giật tài sản.

Song Đồng Văn Chung (26 tuổi, trú tại tổ 12, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) lại một mình gây ra 20 vụ cướp giật liều lĩnh.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Chung về hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận gần 20 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hải Dương liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động do một đối tượng là nam giới thực hiện. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là đi một mình bằng xe máy, lợi dụng khi các bị hại vừa đi đường, vừa sử dụng điện thoại di động hoặc ngồi, đứng ở rìa đường sử dụng điện thoại thì đối tượng tiếp cận, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khoảng 20h một ngày cuối tháng 7-2018, tại khu vực gần khách sạn Trường Thành, thuộc phường Quang Trung, TP Hải Dương, đối tượng cướp giật 1 chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus của một nam giới khoảng 30 tuổi, đang đứng ở đường để nghe điện thoại.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng cuối tháng 7-2018, đối tượng cướp giật 1 chiếc điện thoại di động Iphone 8 plus của một người phụ nữ khi đang đỗ xe máy ở rìa đường để nghe điện thoại...

Hầu hết các trường hợp này, nạn nhân đã không đến cơ quan Công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Trong khi công tác nắm tình hình đang được triển khai thì gần 18h ngày 8-8, tại khu vực trước cửa nhà số 60 phố Hòa Bình, phường Quang Trung, TP Hải Dương, chị Lê Thanh Hải (trú tại số 37 Hòa Bình, phường Quang Trung, TP Hải Dương) vừa đi xe đạp điện vừa sử dụng điện thoại di động đã bị một đối tượng cướp giật 1 điện thoại di động Iphone 7 plus, trị giá thiệt hại khoảng 12 triệu đồng...

Đối tượng Đồng Văn Chung cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch đấu tranh. Quá trình rà soát, ngày 11-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Đồng Văn Chung.

Qua điều tra bước đầu Chung khai nhận: Vào tháng 5-2018, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cướp giật tài sản, Chung về địa phương sinh sống nhưng không có công ăn việc làm ổn định nên từ cuối tháng 7-2018, đối tượng nảy ý định đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Chung thuê xe taxi và sử dụng xe máy một mình đi quanh các tuyến đường thuộc thành phố Hải Dương để tìm hiểu địa bàn phục vụ cho việc cướp giật sau này. Sau khi đã nắm được địa hình, Chung sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang biển kiểm soát giả rồi thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Ngoài vụ cướp của chị Hải như trên, khoảng 20h ngày 8-8, tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Hàm Nghi với Cao Bá Quát thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương, Chung cướp giật của anh Nguyễn Đắc Lư (trú tại TP Hải Dương) chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung Note 8, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nạn nhân đang đi bộ một mình...

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh tạm giữ Đồng Văn Chung và tiến hành khám xét chỗ ở của Chung tại tổ 12, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại di động Iphone 6, 1 xe môtô mang nhãn hiệu Honda Air Blade có BKS: 15L1-067.15; 1 mũ bảo hiểm, 1 khẩu trang, 1 áo của Đồng Văn Chung và thu giữ của Lê Tiến Đạt 5 điện thoại di động là tang vật vụ án. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chan-tuong-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-xin-507041/