Chân tướng siêu lừa bán đất nghĩa trang trục lợi hàng trăm triệu đồng

Công việc thuận lợi giúp Ba phất lên nhanh chóng. Đối tượng thành lập công ty với chức danh Giám đốc, nhằm dễ bề lợi dụng mác doanh nhân để lừa đảo.

Ngày 18/12, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Ba, 37 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vừa qua, bà Hoàng Thị Th. (trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp và nhờ Ba làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Siêu lừa, Giám đốc Trương Văn Ba.

Siêu lừa, Giám đốc Trương Văn Ba.

Ba nhận 50 triệu đồng "chi phí", nhưng không thực hiện giao ước. Chưa hết, gã còn nảy sinh ý định trục lợi từ lô đất này.

Nói là làm, Ba rao bán lô đất của bà Th. lên mạng xã hội giá 1,3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng nhận tiền cọc 300 triệu đồng của bà H.T.P (trú TP.Đà Nẵng) để bán lô đất. Ba hứa hẹn rằng, khi nào giao sổ đỏ Ba mới nhận 1 tỷ đồng còn lại từ bà P.

Nhận tiền, đối tượng lên kế hoạch bỏ trốn. Tuy nhiên, từ đơn thư tố cáo công dân, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng này.

Kết quả xác minh công an thể hiện, lô đất này nằm trong khu nghĩa địa thuộc quản lý của UBND phường Hòa Hiệp Nam.

Nhiều năm qua, một số cá nhân đã mua đi bán lại lô đất này. Tất nhiên, tất cả các giao dịch đều chỉ có giấy tờ viết tay, không có công chứng hay xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Sau cùng, lô đất bán cho bà Th.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, siêu lừa Trương Văn Ba là Giám đốc một công ty bất động sản ở TP.Đà Nẵng.

Ban đầu, Ba làm nhiều ngành nghề. Giai đoạn những năm 2017 - 2018, TP.Đà Nẵng sốt đất, nên Ba chuyển hướng kinh doanh bất động sản.

Công việc thuận lợi giúp Ba phất lên nhanh chóng. Đối tượng thành lập công ty với chức danh Giám đốc nhằm dễ bề lợi dụng mác doanh nhân để hoạt động.

Cũng chính vì điều này mà nhiều nạn nhân đã tin tưởng, sập bẫy lừa của Ba.

Nghi ngờ Ba có thể lừa nhiều người khác bằng hình thức tương tự, Công an quận Sơn Trà thông báo đến người dân nếu ai biết thông tin sự việc hoặc là nạn nhân của Ba thì đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-tuong-sieu-lua-ban-dat-nghia-trang-truc-loi-hang-tram-trieu-dong-a460082.html