Chặn xe tuần tra gây sự với cán bộ kiểm lâm

Trên đường tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng cán bộ kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị nhóm thanh niên bất ngờ chặn ôtô, tấn công.

Chiều 26/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định cho hay cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh bị tấn công trong lúc tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiện trường vụ phá rừng ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Ảnh: D.C.

Hiện trường vụ phá rừng ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Ảnh: D.C.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 22/8, tài xế Hà Thanh Bằng lái ôtô chở ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, và ông Thái Thanh Tường (Kiểm lâm viên) đi tuần tra rừng. Trên đường từ xã Vĩnh Sơn về trung tâm huyện, họ bị nhóm người lạ chặn xe, tấn công bất ngờ.

Thời điểm này, ông Phan Văn Mỵ cùng nhóm người đi xe máy lạng lách, đánh võng vượt lên phía trước chặn ôtô của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh tại khu vực làng K10 (thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo). Sau đó, họ dùng đá đập vỡ kính bên phải cabin ôtô này.

Trước tình hình này, ông Bằng dừng xe lại mở cửa bước xuống thì bị ông Mỵ xô xát gây gãy một ngón ở bàn tay phải. Sau khi gây sự với lực lượng kiểm lâm, ông ta cùng nhóm người bỏ trốn vào rừng.

Ôtô do ông Bằng lái chở Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh tuần tra bị chặn đường, tấn công. Ảnh: D.T.

Ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, cho hay vài ngày trước, lực lượng kiểm lâm huyện phát hiện hai người vận chuyển gỗ lậu nên đã tổ chức truy bắt.

Ông Mỵ chạy xe máy trước cản đường để hai người chở gỗ lậu tẩu thoát và thách thức cán bộ kiểm lâm. Hiện, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã vận động gia đình đưa ông này đến trụ sở làm việc để xử lý nghiêm.

Thời gian gần đây, huyện Vĩnh Thạnh là “điểm nóng” của vấn nạn phá rừng. Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng Bình Định từng khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145, xã Vĩnh Sơn.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng Bình Định phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 134 phách gỗ xẻ với khối lượng khoảng 12 m3; khoảng 25 m3gỗ tròn, đồng thời thu giữ toàn bộ vật dụng lán trại...

Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, nơi xảy ra "điểm nóng" phá rừng thời gian gần đây. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-xe-tuan-tra-gay-su-voi-can-bo-kiem-lam-post871862.html