Chanathip bất lực nhìn Thái Lan thua Malaysia

Tung ra đội hình rất mạnh, tuyển Thái Lan vẫn không thể phá chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua trước Malaysia kéo dài 8 năm tối 22/9.

Highlights Thái Lan 1-1 Malaysia (pen: 3-5) La'Vere Corbin-Ong chơi nổi bật khi ghi 1 bàn và thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Malaysia hạ Thái Lan ở King's Cup 2022 tối 22/9.

 Tối 22/9, tuyển Malaysia đánh bại Thái Lan 5-3 trên chấm luân lưu tại bán kết King's Cup 2022. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức. Sau 8 năm, tuyển Thái Lan vẫn chưa thể thắng Malaysia (3 hòa, 3 thua). Lần gần nhất "Voi chiến" giành chiến thắng là vào ngày 17/12/2014. Tỷ số của trận đấu đó là 3-2.

Tối 22/9, tuyển Malaysia đánh bại Thái Lan 5-3 trên chấm luân lưu tại bán kết King's Cup 2022. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức. Sau 8 năm, tuyển Thái Lan vẫn chưa thể thắng Malaysia (3 hòa, 3 thua). Lần gần nhất "Voi chiến" giành chiến thắng là vào ngày 17/12/2014. Tỷ số của trận đấu đó là 3-2.

Supachok buồn bã sau khi thực hiện hỏng quả phạt đền ở lượt thứ 4. Sau đó, La'Vere Corbin-Ong bước lên ấn định chiến thắng cho Malaysia bằng cú đá quyết đoán.

Trên băng ghế dự bị, Chanathip Songkrasin bất lực nhìn đồng đội thất trận. Ba kỳ King's Cup gần nhất, Thái Lan đều không thể vô địch trên sân nhà. Trước giải năm nay, họ cũng bị một đội Đông Nam Á là Việt Nam loại ở bán kết hồi 2019.

Ngôi sao lớn nhất của tuyển Thái Lan được ra sân từ đầu. Tuy nhiên, anh không thể chơi trọn vẹn vì chấn thương. Phút 15, anh nhường chỗ cho Sumanya Purisai.

Sau khi Chanathip rời sân, tuyển Thái Lan có phần chùng xuống và Malaysia tạo được nhiều cơ hội. Đến phút 32, Corbin-Ong đệm bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho đội khách.

Ở hiệp 2, tuyển Thái Lan nỗ lực dâng cao tấn công. Họ tạo được nhiều sức ép về phía khung thành Malaysia. Tuy nhiên, các tiền đạo như Supachai Jaided (số 9) hay Suphanat Mueanta đều tỏ ra vô duyên.

Ngoài ra, hàng thủ của Malaysia cũng xứng đáng nhận lời khen khi thi đấu kiên cường, lăn xả.

Dù vậy, một khoảnh khắc thiếu tập trung khiến họ nhận bàn thua ở phút 90+5. Sau một cú đá phạt bên cánh phải, Pansa Hemviboon (trái) bật cao đánh đầu trong tư thế không ai kèm. Bóng đi hiểm hóc và không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá.

Đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của tuyển Thái Lan ở trận đấu này. Họ kiểm soát bóng, tấn công nhiều hơn nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Trong khi đó, tuyển Malaysia phòng ngự chắc chắn và tương đối sắc bén trong các pha phản công.

Với kết quả này, Malaysia sẽ tranh ngôi vô địch King's Cup cùng Tajikistan. Trong khi đó, Thái Lan thi đấu trận tranh hạng ba với Trinidad &Tobago. Ở trận đấu trước đó, Tajikistan đánh bại Trinidad & Tobago 2-1.

Nguyên Khang

Ảnh: FAM, Changsuek

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chanathip-bat-luc-nhin-thai-lan-thua-malaysia-post1358202.html