Chanathip không muốn nhắc đến vụ Đoàn Văn Hậu bị tát

Ngôi sao bóng đá Thái Lan muốn quên cái tát của Thitipan Puangchan vào đầu Đoàn Văn Hậu để tập trung trận đấu gặp Việt Nam.

Chanathip Songkrasin: 'Tuyển Việt Nam chơi tốt, nhưng tôi sẽ ghi bàn' Phóng viên Zing.vn có cuộc trao đổi nhanh cùng với Chanathip Songkrasin ngay khi tuyển thủ này trở về nước chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9.

Chanathip Songkrasin khá ngại khi được Zing.vn hỏi lại về dòng trạng thái "Tát cái đầu chết tiệt, 5555" mà anh ghi trên trang cá nhân hồi tháng 6, đề cập đến cảnh đàn anh Thitipan Puangchan tát vào đầu Đoàn Văn Hậu.

Đó là một tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội ở King's Cup 2019, Văn Hậu lao đến tranh cãi với cầu thủ đang chơi cho Oita Trinita. Ngay lập tức, Thithipan vung tay tát khiến tân binh của Heerenveen gục xuống sân.

Tình huống Đoàn Văn Hậu bị tát vào đầu ở King's Cup.

Tình huống Đoàn Văn Hậu bị tát vào đầu ở King's Cup.

Bình luận về trạng thái đó, Chanathip lắc đầu: "Tôi rất tiếc và xin lỗi vì chuyện đó". Chanathip không muốn nhắc lại khi anh gặp không ít rắc rối vì vài chữ ghi trên mạng xã hội của mình. Rất đông CĐV Việt Nam đã vào làm loạn Facebook của anh.

Tình hình sau đó căng thẳng đến độ "Messi Thái" phải viết một thông cáo báo chí được ghi bằng tiếng Việt để xoa dịu dư luận. Bởi lẽ cuộc tranh luận trên mạng xã hội thu hút đông đảo CĐV của Thái Lan lẫn Việt Nam vào bảo vệ cầu thủ bên phía mình.

Sự việc cuối cùng cũng qua đi nhưng cũng nhờ đó, Chanathip và Đoàn Văn Hậu lại trở thành bạn trên mạng xã hội. Ngôi sao người Thái tiết lộ với phóng viên Zing.vn rằng anh và Hậu là những người bạn tốt của nhau kể từ sau chuyện đó.

Đoàn Văn Hậu đang ở trời Âu để ra mắt CLB Heerenveen nhưng anh sẽ bay đến Thái Lan để hội quân vào ngày 3/9. Chanathip có thấy thông tin này và gửi lời chúc mừng đến hậu vệ sinh năm 1999, mong Đoàn Văn Hậu thành công.

"Tôi muốn chúc mừng anh ấy, chúc Văn Hậu may mắn trên chặng đường sắp tới. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, có cái chân trái điêu luyện, hy vọng anh ấy sẽ thành công", cầu thủ đang chơi cho Consadole ở J League 1 nói khi về hội quân vào sáng 1/9.

Chanathip Songkrasin tự tin đánh bại tuyển Việt Nam.

Trong lần trở lại này, tiền vệ người Thái Lan hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Lần trước, Chanathip đã phải xem trận thua 0-1 trước đoàn quân ông Park Hang-seo qua màn hình tivi vì phải ở lại Nhật Bản để điều trị chấn thương.

Còn Đoàn Văn Hậu sẽ bay từ Hà Lan về Thái Lan vào ngày mai 3/9. Hậu vệ này đang hồi phục sau chấn thương ở khớp gối (bị tụ dịch nhiều). Anh chỉ đủ thể trạng chơi khoảng 45-60 phút nếu sức khỏe đảm bảo sau chuyến bay dài.

Khả năng Đoàn Văn Hậu đối đầu với Chanathip vẫn chưa thể chắc chắn. HLV Park hoàn toàn có thể tạm gạch tên anh khỏi danh sách đăng ký nhằm đảm bảo tương lai và chuẩn bị tốt để Văn Hậu có thể dự SEA Games 30 vào tháng 11 sắp tới.

Văn Hậu bị cầu thủ Thái Lan tát vào mặt Phút 63 trong trận gặp Việt Nam tại King's Cup 2019, tiền vệ Thitipan Puangchan bên phía chủ nhà Thái Lan có hành vi phi thể thao đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Quang Thịnh (từ Bangkok)
Ảnh: Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chanathip-khong-muon-nhac-den-vu-doan-van-hau-bi-tat-post985565.html