Chanathip và Công Phượng chưa được thi đấu tại J-League 1

Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Việt Nam) đều có cùng chung số phận sau 2 vòng đầu tiên của giải J-League 1.

Chanathip được xem như ngôi sao sáng nhất bóng đá Thái Lan hiện tại, còn Công Phượng từ lâu nổi tiếng tại Việt Nam. Cùng có tiếng nhất nhì Đông Nam Á, thế nên đã có nhiều ví von gọi Chanathip là ‘Messi Thái Lan’, còn Công Phượng là ‘Messi của Việt Nam’.

Mùa giải năm nay, bộ đôi ngôi sao bóng đá Đông Nam Á cùng thi đấu tại giải J-League 1 của Nhật Bản. Nếu như Chanathip đầu quân đội bóng Kawasaki Frontale thì Công Phượng gia nhập Yokohama FC.

Tiền vệ thủ quân Thái Lan đang trải qua mùa giải đầy khó khăn với Kawasaki Frontale khi không được câu lạc bộ này cho ra sân thi đấu. Tình cảnh đó cũng tương tự như với của Công Phượng ở Yokohama FC.

Từng có hy vọng Chanathip và Công Phượng đối đầu nhau ở vòng 1 J-League 1 nhưng hiện cả 2 đều chưa được đăng ký thi đấu.

Từng có hy vọng Chanathip và Công Phượng đối đầu nhau ở vòng 1 J-League 1 nhưng hiện cả 2 đều chưa được đăng ký thi đấu.

Cụ thể, giải J-League 1 đã trải qua 2 vòng đấu, song cả Chanathip lẫn tiền đạo tuyển Việt Nam đều không được đội bóng chủ quản đăng ký thi đấu, ngay cả danh sách dự bị cũng không.

Công Phượng mới chân ướt chân ráo đến Yokohama FC hồi đầu mùa nhưng Chanathip đã có nhiều kinh nghiệm chơi bóng tại giải đấu cao nhất bóng đá Nhật Bản.

Không sử dụng nhạc trưởng 30 tuổi đến từ Thái Lan, Kawasaki Frontale thắng 1 và thua 1. Báo giới xứ Chùa Vàng nhận định, tương lai của Chanathip tại Kawasaki Frontale sẽ rất khó khăn khi HLV Toru Oniki muốn xây dựng đội hình với những cầu thủ người Nhật Bản ở giữa sân. Mùa trước, Chanathip đá 16 trận, trong đó 15 trận đá chính cái thiếu của anh là ở khâu ghi bàn.

‘Dự báo buồn’ từ phía truyền thông Thái Lan còn xuất phát từ bài phát biểu của HLV Toru Oniki khi ám chỉ rằng tiền vệ sinh năm 1993 thiếu khát khao thi đấu.

Ngoài Chanathip, bóng đá Thái Lan còn có Supachok Sarachat cũng thi đấu tại J-League 1 trong màu áo Consadole Sapporo. Qua 2 trận đầu tiên, cầu thủ này cũng chỉ mới được tung vào sân vỏn vẹn 2 phút.

Điều đó cho thấy, những cầu thủ Đông Nam Á như Công Phượng, Chanathip hay Supachok Sarachat có thể trải qua mùa giải đầy gian nan tại đất nước xứ Phù Tang.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chanathip-va-cong-phuong-chua-duoc-thi-dau-tai-j-league-1-post628470.html