Chặng 3 Giải đua xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen 2018: Áo vàng đổi chủ

Chặng 3 từ TP Thanh Hóa tới TP Vinh (Nghệ An) có độ dài 154 km vào sáng 4-9, đã chứng kiến màn thi đấu quyết tâm ngay từ đầu của các tay đua trẻ Việt Nam, khi Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc giành chiến thắng tại sprint (điểm thưởng dọc đường) 1 và 2.

Còn chuyên gia bứt tốc của đội Global Cycling Team là David Van Eerd vẫn duy trì được phong độ cao khi chiến thắng ở sprint 3.

Các đội đua mạnh trong nước như Tập đoàn Lộc Trời, VUS TP Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 dù đã nỗ lực nhưng trước các tay đua quốc tế quá mạnh, nên các VĐV Việt Nam không tạo được sức ép ở đoạn cuối chặng đua.

 Tay đua Ronald Oranza (bên trái) về nhất chặng 3, cán đích trước VĐV về Nhì chưa đến nửa gang tay.

Tay đua Ronald Oranza (bên trái) về nhất chặng 3, cán đích trước VĐV về Nhì chưa đến nửa gang tay.

Chính vì thế tại đích đến ở TP Vinh, 4 tay đua nước ngoài đã tách tốp về đích ngoạn mục. Người cán đích đầu tiên là Ronald Oranza (đội Philippines Navy) với thành tích 3 giờ 34 phút 37 giây. Về đích tiếp theo lần lượt là David van Eerd (đội Global Cycling Team), Jiung Jang (đội Hàn Quốc), Purnomo Setiawan (đội PGN Indonesia). Phải dành lời ngợi khen cho tay đua Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) khi anh về đích ở hạng 5.

Dù có mặt trong nhóm 10 tay đua về đầu ở chặng 3 Giải đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 nhưng cả Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) đều không thể chiếm được chiếc áo xanh. Với thành tích về đích hạng 2 tại chặng 3, David van Eerd (Global Cycling Team) vượt lên giành áo vàng từ người đồng hương Hà Lan Van der Pijl (đội NCCT-Lào) và Im Jaeyeon (đội Hàn Quốc) mặc tạm áo xanh.

Sáng 5-9, giải diễn ra chặng 4 với lộ trình từ TP Vinh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình) có độ dài dự kiến 197km.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chang-3-giai-dua-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2018-ao-vang-doi-chu-548615