Chặng 8 Giải xe đạp BTV - Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017: Bảng tổng sắp không thay đổi

Sáng 11/12, Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 bước vào tranh tài chặng thi đấu thứ 8 – Chặng đua vòng quanh cung đường 23/3 của Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông.

Trước khi bước vào tranh tài 25 vòng đua có tổng lộ trình 45 km, BTC giải đã tiến hành trao những chiếc áo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc sau khi giải đấu đã trải qua 7 chặng.

Áo trắng thuộc về Nguyễn Minh Luận (Đội tuyển quốc gia Việt Nam), áo xanh mang tên Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM), áo vàng Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), trong khi đó danh hiệu đồng đội vẫn là ekip Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM.

Không giống như những chặng đua vòng quanh ở các khu vực đồng bằng, chặng đua trên cung đường 23/3 Thị xã Gia Nghĩa, Đak Nông mang đến những khó khăn nhất định dành cho các đội đua, bởi tất cả phải chinh phục những con dốc ở cả 2 điểm quay đầu trước khu vực UBND Tỉnh Đak Nông.

Khó khăn là thế, nhưng ngay từ những vòng đầu tiên đã có quá trình tách tốp diễn ra. Đó là một nhóm các tay đua mạnh của Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM, Gạo hạt ngọc trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Tuyển trẻ Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong thành phần này không có tay đua nào có khả năng đe dọa đến các thứ hạng chung cuộc trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội, thế nên tốp dẫn đầu liên tục tạo được khoảng cách gần 1 phút so với đoàn đông ở phía sau.

Chặng 8 của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 có 2 cột mốc đáng chú ý khi kết thúc vòng 10 và vòng 20 trên tổng số 25 vòng đua. Đây cũng là những điểm thưởng dọc đường của chặng thi đấu vòng quanh Gia Nghĩa, Đak Nông.

Ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên, Nguyễn Trường Tài của Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM dẫn đầu, 2 vị trí tiếp theo là Quàng Văn Cường của Đội tuyển Việt Nam và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).

Điểm thưởng dọc đường thứ 2 khi kết thúc vòng 20, Nguyễn Anh Khoa của Tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng trước Ngô Văn Phương của Gạo hạt ngọc trời An Giang và Trần Thanh Nhanh (Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM).

Sự sôi động của chặng đua này được đẩy cao khi tốp đầu hoàn thành tổng lộ trình 45km sau 25 vòng đua.

Với cú nước rút hoàn hảo, Nguyễn Anh Khoa của Tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng trước Ngô Văn Phương (Gạo hạt ngọc trời An Giang) và Trần Thanh Nhanh (Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM). Tốc độ trung bình của người về đầu là 36,894km/h, thời gian 1 giời 13 phút 11 giây.

Kết thúc chặng 8, mọi danh hiệu vẫn không có sự thay đổi từ những chiếc áo cá nhân cho đến dẫn đầu tổng sắp đồng đội.

Ngày 12/12, Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 bước vào chặng 9, cũng là đấu cuối quyết định đến những danh hiệu chugn cuộc của mùa giải năm nay. Và hành trình 175km từ Thị trấn Kiến Đức, Đak Nông về đến Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương liệu có những bất ngờ về chuyên môn hay không? Tất cả đều đang dõi theo và chờ đợi chặng đua mang tính chết quyết định này.

NHƯ HUY

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chang-8-giai-xe-dap-btv-cup-ong-nhua-hoa-sen-2017-bang-tong-sap-khong-thay-doi-365-258891.html