Chặng 9 Giải Đua xe đạp nữ quốc tế tranh cúp Biwase: Tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ Áo xanh

Sáng 7/3, chặng đua thứ 9 - chặng áp chót của Giải đua Xe đạp nữ quốc tế lần thứ X năm 2020 tranh cúp Biwase từ TX. Lagi (tỉnh Bình Thuận) đi TP. Vũng Tàu (cự ly 112 km) đã diễn ra.

Với khả năng bức tốc ngoạn mục, tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất, Tsubasa (Biwase) về nhì và PhanThị Liễu về thứ ba.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) cán đích trước tay đua Tsubasa (Biwase) một thân xe.

Các tay đua ở nhóm sau về đích sau nhóm đầu gần 2 phút.

3 tay đua về nhất, nhì, ba chặng 9.

Sau 9 chặng đua, tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giữ Áo xanh (dành cho tay đua có thành tích nước rút tốt nhất). Tay đua Somrat (Thái Lan) vẫn giữ Áo vàng (dành cho người có tổng thời gian ít nhất). Tay đua Nguyễn Thị Kim Cương (Tuyển trẻ Việt Nam) giữ Áo trắng (dành cho vận động viên trẻ triển vọng, có thành tích tốt nhất).

Ông Ngô Văn Lui, Trưởng Ban Tổ chức giải chúc mừng tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ Áo xanh.

Chặng đua cuối từ TP. Vũng Tàu về TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) có cự ly 112 km sẽ diễn ra vào vào sáng ngày 8/3.

Giải đua Xe đạp nữ quốc tế lần thứ X năm 2020 tranh cúp Biwase diễn ra từ ngày 28/2 đến 8/3, có tổng cự ly 1.051 km. Giải khởi tranh với chặng đua vòng quanh thành phố mới Bình Dương, sau đó đi qua các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và kết thúc tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tham dự Giải có 105 vận động viên đến từ 10 đội: Mega Market – TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Biwase, Phân bón Con Voi Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp và 3 đội quốc tế là Velofit Australia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Tin, ảnh: THÀNH HUY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202003/chang-9-giai-dua-xe-dap-nu-quoc-te-tranh-cup-biwase-tay-dua-nguyen-thi-that-tiep-tuc-giu-ao-xanh-893753/