Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công tại Syria

Ngày 25/2, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin nước này và Syria sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào vùng ngoại ô Damascus do 'những kẻ khủng bố' kiểm soát, song tại các khu vực khác hai nước này vẫn tôn trọng nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) yêu cầu một lệnh ngừng bắn trong 30 ngày ở Syria để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo và sơ tán y tế.

Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích ở Đông Ghouta, Syria ngày 21/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tasnim dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu Tướng Mohammad Baqeri, nêu rõ Iran và Syria sẽ tuân thủ nghị quyết của LHQ về lệnh ngừng bắn, tuy nhiên, những vùng ngoại ô của Damascus do những phần tử khủng bố thuộc Mặt trận Nusra, tổ chức từng là chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, và các tổ chức khủng bố khác, kiểm soát không nằm trong lệnh ngừng bắn này và các chiến dịch truy quét sẽ tiếp tục được triển khai tại đây.

Trước đó, hôm 24/2, lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố hoan nghênh nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, song khẳng định có quyền đáp trả trong trường hợp tự vệ chính đáng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ dù cũng hoan nghênh nghị quyết của LHQ nhưng tuyên bố vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công các phần tử mà Ankara cho là nằm ngoài vòng pháp luật tại Syria.

Lực lượng YPG đang là mục tiêu tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ chiến dịch "Nhành ôliu" mà nước này tiến hành tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật vì có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động ở nước này. Báo cáo của LHQ cho biết từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch trên, ít nhất 15.000 người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Giáo hoàng Francis ngày 25/2 cho rằng, tháng 2 này là một trong những giai đoạn bạo lực nhất trong suốt 7 năm Syria chìm trong nội chiến, đồng thời kêu gọi ngay lập tức chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria để tạo điều kiện cho công tác viện trợ nhân đạo, đặc biệt là tại khu vực Đông Ghouta.

Trước đó, HĐBA LHQ ngày 24/2 đã thông qua nghị quyết 2401 yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria trong vòng 30 ngày, để cho phép các hoạt động vận chuyển "an toàn và đều đặn" hàng viện trợ và sơ tán những người ốm hoặc bị thương ở khu vực Đông Ghouta của Syria. Nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc bao vây, bao gồm ở Đông Ghouta, Yarmouk, Foua và Kefraya, đồng thời yêu cầu tất cả các bên "chấm dứt việc cướp bóc thuốc men và thực phẩm của dân thường".

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-syria-va-tho-nhi-ky-tuyen-bo-tiep-tuc-cac-cuoc-tan-cong-tai-syria-20180225205132536.htm