Chẳng còn kêu gọi hay cân nhắc, Mỹ thẳng tay trừng phạt Sudan

Ngày 1/6, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế thị thực đối với Sudan.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Nguồn: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Nguồn: Reuters)

Động thái được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột kéo dài và sự thống khổ lan rộng ở quốc gia Đông Bắc Phi này do cả hai bên đối địch không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Chỉ trong vòng 6 tuần kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Sudan, hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Đây là con số thống kê do cơ quan phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra ngày 31/5.

Trước đó, Mỹ đã đưa ra nhiều lời kêu gọi các bên kiềm chế xung đột và tuân thủ lệnh ngừng bắn cũng như cảnh báo sẽ có các biện pháp mạnh tay.

Phát biểu họp báo sau Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài hai ngày 30/5-1/6 ở Oslo (Na Uy), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: "Chúng tôi đang xem xét các bước có thể thực hiện để làm rõ quan điểm của mình đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào đang đưa Sudan đi sai hướng".

Nhà ngoại giao Mỹ miêu tả tình hình ở Sudan hiện "cực kỳ mong manh".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Một khi các lực lượng thể hiện rõ ràng bằng hành động rằng họ nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn, Mỹ và Saudi Arabia sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận bị đình chỉ để tìm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột này”.

Ngày 31/5, quân đội Sudan đã cho nổ tung các căn cứ của lực lượng bán quân sự sau khi rút khỏi các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn, cáo buộc lực lượng bán quân sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn để nhận hàng viện trợ.

(theo Reuters, AFP)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chang-con-keu-goi-hay-can-nhac-my-thang-tay-trung-phat-sudan-229408.html