Chặng đường đi đến “Siêu Thứ Ba” của các ứng viên TT Mỹ

Chặng đường đi đến ngày "Siêu Thứ Ba" của các ứng viên tổng thống Mỹ quả là đầy rẫy chông gai nhưng cũng vô cùng kịch tính.

Thiên An (Theo Reuters)

Bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, chuẩn bị bước lên khán đài ở Davenpout, Iowa, ngày 23/1/2016.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, với 50,4% số phiếu ủng hộ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đứng sau với 49%.

Tuy nhiên, trong cuộc đua giành quyền tiến cử của đảng Dân chủ ở New Hampshire, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đứng thứ hai sau Thượng nghị sĩ Sanders, khi bà nhận được 41,37% số phiếu.

Tiếp đến trong cuộc họp kín ở Nevada hôm 20/2, bà Hillary Clinton giành chiến thắng sít sao trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa hôm 1/2, về phía đảng Cộng hòa, với 28% số phiếu bầu, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã “vượt qua” tỷ phú Donald Trump và giành chiến thắng. Ảnh: Tỷ phú Donald Trump phát biểu tại cuộc họp kín ở Des Moines.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên Tổng thống Mỹ ở New Hampshire, ứng cử viên Donald Trump đã giành thắng lợi với 33,91% số phiếu ủng hộ.

Trong cuộc bỏ phiếu ở Nam Carolina để bầu chọn ứng viên Tổng thống Mỹ, về phía Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng với 34% số phiếu ủng hộ

Kết quả bầu cử theo hình thức họp kín ở Nevada ngày 23/2, tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng với 44% số phiếu ủng hộ.

Ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Bernie Sanders trò chuyện với các phóng viên khi đang đứng trên xe buýt trong chiến dịch tranh cử ở Des Moines, Iowa ngày 1/2/2016.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc họp kín tại Des Moines hôm 1/2.

Ứng viên Bernie Sanders dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire hôm 9/2, với 56% số phiếu ủng hộ. Ảnh: Ông Sanders đứng cạnh vợ ở Concord, New Hampshire.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz phát biểu sau khi giành chiến thắng tại Des Moines, Iowa. Đứng bên cạnh là vợ của ông, bà Heidi Cruz.

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz trò chuyện với người ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu ở Nam Carolina hôm 20/2.

Cựu thống đốc Florida, Jeb Bush, tuyên bố chính thức bỏ cuộc tối 20/2 tại Columbia.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chang-duong-di-den-sieu-thu-ba-cua-cac-ung-vien-tt-my-643482.html