Chặng F1 ở Bahrain tổ chức mà không có khán giả do Covid-19

Chặng Bahrain Grand Prix sẽ là cuộc đua Công thức 1 đầu tiên được tổ chức mà không có khán giả do bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Theo tuyên bố chính thức từ Bahrain International Circuit, chặng đua dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Sau khi tham khảo ý kiến của các đối tác quốc tế và lực lượng đặc nhiệm y tế quốc gia Taskforce, Bahrain đã quyết định tổ chức chặng đua mà không có khán giả.

Chặng Bahrain Grand Prix sẽ diễn ra mà không có khán giả. Ảnh: motorsport

Với sự lan rộng liên tục của Covid-19 trên toàn cầu, việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn, thu hút sự có mặt của hàng ngàn khách du lịch quốc tế và người hâm mộ địa phương tương tác gần nhau sẽ không phải là điều nên làm vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng cả môn thể thao này cũng như các quốc gia tổ chức và khán giả trên khắp thế giới không bị ảnh hưởng quá nhiều, cuộc đua đua vẫn sẽ tiếp tục và được truyền hình trực tiếp.

Cho đến nay, những hành động từ sớm của Bahrain để ngăn chặn, xác định và cách ly các trường hợp nhiễm Covid-19 diễn ra rất thành công. Cách tiếp cận này bao gồm các biện pháp nhanh chóng, chủ động, xác định những người bị ảnh hưởng bởi virus, trong đó phần lớn các trường hợp liên quan đến những người đi du lịch đến đất nước bằng đường hàng không.

“Chúng tôi biết rằng nhiều người sẽ thất vọng bởi tin tức này, đặc biệt là đối với những người dự định tham gia sự kiện. Tuy nhiên, sự an toàn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” Ban tổ chức chặng đua cho biết.

Đường đua F1 tại Hà Nội trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: foxsports

Theo lịch trình, VinFast VietNam Grand Prix dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-4 đến ngày 5-4 tới tại đường đua Hà Nội. Tuy nhiên, trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Thủ đô, chặng đua Công thức 1 đầu tiên tại Việt Nam khó có thể diễn ra như dự kiến.

KHÁNH HÀ (theo Motorsport)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chang-f1-o-bahrain-to-chuc-ma-khong-co-khan-gia-do-covid-19-611839