Chàng sĩ quan năng động, nhiệt huyết

Được biết đến là một cán bộ, sĩ quan trẻ vô cùng khiêm tốn và dễ gần đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trên cương vị Trợ lý Ban Tuyên huấn, phòng Chính trị - Nếu không làm việc chung với Đại úy Nguyễn Khánh Nhân và không được tận mắt chứng kiến góc làm việc ngăn nắp, treo đầy bằng khen, giấy khen thì thật khó để biết được rằng, đằng sau con người từ tốn, ân cần ấy là cả một trái tim hừng hực sức trẻ, năng động, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Người bạn của cán bộ, chiến sĩ trên Tàu

Gặp lại đồng chí Chính trị viên tàu sau 5 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bạn Danh Hạnh, từng là chiến sĩ công tác trên tàu CSB 9003, nay đã trở thành một tài công trẻ tuổi, nối nghiệp gia đình đánh bắt hải sản xa bờ trên vùng biển Tây Nam không giấu khỏi sự xúc động. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong không gian của buổi tuyên truyền cho bà con ngư dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Hạnh vẫn cảm nhận rõ giọng nói đầy truyền cảm, một phong cách làm việc vô cùng nhiệt huyết và gần gũi của người cán bộ trẻ đang phát từng tờ rơi kèm theo những lời giải thích thật ngắn gọn, dễ hiểu cho bà con ngư dân trên quê hương mình.

Hạnh chia sẻ, cách đây 5 năm, thời điểm còn là chiến sĩ hàng hải Tàu CSB 9003 cũng là lúc đồng chí Trung úy trẻ tuổi với vầng trán cao mới bước chân về công tác tại Tàu. Ngày đầu gặp đồng chí, tôi đã cảm nhận được những khó khăn, thách thức của Chính trị viên Nhân bởi đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với môi trường công tác trên Tàu, quân số biên chế chủ yếu lại là quân nhân chuyên nghiệp lớn tuổi, trong khi kinh nghiệm quản lý, kiến thức về trang thiết bị hiện đại của Tàu Cảnh sát biển gần như chưa có. Song với sự quyết tâm không chùn bước, ý chí sắt đá của người con mảnh đất miền Trung kiên cường, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, đồng chí Nhân đã nhanh chóng hòa nhập với công việc, nắm bắt, trau dồi bản lĩnh, tác phong chỉ huy, quản lý.

Trong công việc, mọi người đều cảm nhận được ở anh luôn là một người cán bộ nhiệt huyết, tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một hạt nhân, trung tâm đoàn kết, gắn bó trong nội bộ tập thể đơn vị, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống sức khỏe, vật chất và tinh thần cho bộ đội,... là người chính trị viên nhưng đồng thời cũng như người bạn của cán bộ, nhân viên trên tàu.

Đối với Tàu CSB 9003, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật liên tục từ 2 đến 3 tháng trên biển. Những dịp cuối năm, mùa gió Đông Bắc, tàu luôn phải đối mặt với sóng to, gió lớn, có lúc là bão bùng dài ngày, cường độ, áp lực công việc cao nhưng đồng chí chính trị viên luôn động viên, giúp đỡ từng cán bộ, chiến sĩ mọi lúc, mọi nơi. Bản thân là chiến sĩ hàng hải, mỗi lần đến đợt đi ca, Danh Hạnh đều thấy anh trên cabin cùng cán bộ, chiến sĩ vượt qua sóng gió khi hành trình trên biển.

Đại úy Nguyễn Khánh Nhân, chàng sĩ quan trẻ năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn.

Khi được hỏi về kỷ niệm mà Hạnh nhớ nhất về đồng chí Nhân mỗi lần tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, bạn cười và bộc bạch: “Mặc dù chỉ công tác tại Tàu gần 2 năm nhưng những kỷ niệm và ấn tượng về chính trị viên Nhân khá là nhiều, nhưng có một việc mà em rất nhớ bởi nó lặp lại nhiêu lần trong một năm đó là mỗi khi đến dịp sinh nhật của đồng chí đồng đội, anh luôn dậy từ rất sớm, đến giờ, tự mình báo thức bộ đội trên loa truyền thanh nội bộ kèm câu nói đã rất đỗi quen thuộc “hôm nay là sinh nhật đồng chí ... thay mặt cấp ủy, ban chỉ huy và tập thể tàu chúc đồng chí...”.

Một hành động tuy rất nhỏ nhưng ai cũng cảm nhận được sự ân cần, chu đáo của cán bộ tàu dành cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bởi nhiều lúc thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, đến ngày sinh nhật của mình, các anh em đôi khi không nhớ, nhưng luôn được chính trị viên tàu gửi lời chúc thật đúng dịp. Hay là trước mỗi lần chính trị viên Nhân tham gia các hội thi, hội thao, anh em toàn tàu lúc nào cũng trêu đùa về việc lại được khao liên hoan giải bởi với sự thông minh, nhanh nhẹn và cần cù, chịu khó, lần nào anh cũng đạt giải cao, mà thường là giải Nhất và lần nào cũng dành toàn bộ tiền khen thưởng để mua hoa quả, bánh kẹo về “thiết đãi” cán bộ, chiến sĩ toàn tàu.

Cán bộ trẻ năng động, sáng tạo

Với thành tích 2 năm liền lãnh đạo, chỉ huy Tàu CSB 9003 đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen trong các cuộc thi, cuối năm 2021, mặc dù là cán bộ tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức vụ trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Trên cương vị công tác mới, mặc dù phải đối mặt với không ít bỡ ngỡ, nhất là trong việc tổng hợp, viết tin, bài, quay phim, chụp hình, liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí phục vụ công tác tuyên truyền... nhưng quan trọng nhất, đồng chí vẫn giữ vững sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo vốn có của mình, tích cực tìm tòi, học hỏi để nhanh chóng khẳng định vị trí, phẩm chất tuyệt vời của người cán bộ Tuyên huấn.

Khánh Nhân đã tham mưu thực hiện, xây dựng đề cương và làm tốt các công tác tổ chức chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với các hoạt động an sinh xã hội tại 12 huyện, thành phố thuộc các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cho hàng nghìn lượt người; đã trực tiếp xây dựng kịch bản, điều hành và dẫn chương trình 4 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại 23 nhà trường của 3 thành phố trên địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng. Đặc biệt, Khánh Nhân còn rèn luyện và ngày càng nâng cao khả năng tổng hợp, viết tin, bài, làm phòng sự, trở thành một cộng tác viên không chuyên đầy năng động của các báo, đài trung ương và địa phương.

Nhận xét về đồng chí Nhân, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: “Đại úy Nguyễn Khánh Nhân là một cán bộ, sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết, nhạy bén trong công việc, luôn không ngừng nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Khánh Nhân luôn thể hiện bản thân là một Đảng viên gương mẫu, nhiệt tình giúp đỡ đồng chí đồng đội trong công việc và cuộc sống. Chỉ với thời gian rất ngắn, đồng chí đã bắt nhịp rất nhanh với công việc chuyên môn, được chỉ huy các cấp tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Thành tích 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự khẳng định cho những đóng góp của đồng chí vào thành tích của tập thể Phòng Chính trị nói riêng và Bộ tư lệnh Vùng nói chung”.

Với rất nhiều đóng góp vào thành tích của tập thể, nhưng khi tự bộc bạch về bản thân, Khánh Nhân luôn khiêm tốn xác định: “Cống hiến, sáng tạo trong công việc không đơn thuần là làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, làm để được đề bạt, bổ nhiệm, cân nhắc; mà đó là động cơ, niềm đam mê và lòng tin vào ý nghĩa công việc của chính mình. Bản thân không bao giờ tự thỏa mãn với những gì mình đang có, không bao giờ cống hiến với mục đích để hưởng thụ, mà cống hiến thời gian, công sức, tình cảm và trí tuệ của mình chính là để xây dựng tập thể, xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung".

Với những nỗ lực của mình, từ 2018, 2019, 2020, Đại úy Nguyễn Khánh Nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”; 2 năm liên tiếp được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”. Từ năm 2018 đến nay, được tặng: 13 Giấy khen cấp Bộ tư lệnh Vùng; 1 Giấy khen cấp Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Vì đạt giải Khuyến khích trong Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Bộ tư lệnh Cảnh sát biển năm 2021; 1 Bằng khen cấp Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Vì đã có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022); 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGUYỄN TUÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/chang-si-quan-nang-dong-nhiet-huyet-736773