Chàng sinh viên vật lộn trong dòng nước xiết cứu người nhảy cầu tự tử

Do dòng nước chảy xiết, nạn nhân lại vùng vẫy, nên nam thanh niên rất khó khăn mới giữ được người này trên mặt nước để kéo vào bờ.

Cầu Thạch Đồng nơi người đàn ông nhảy cầu tự tử. Ảnh: Dân trí.

Cầu Thạch Đồng nơi người đàn ông nhảy cầu tự tử. Ảnh: Dân trí.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 8 giờ ngày 1/5, anh Vongyasone Miny (SN 1998, quốc tịch Lào), sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Hà Tĩnh cùng bạn đi chơi ngày lễ.

Khi đi tới cầu Thạch Đồng bắc qua sông Rào Cái (nối xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh và xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), anh Vongyasone Miny thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu bất ngờ nhảy xuống sông. Lập tức, sinh viên này đã nhảy xuống sông cứu người.

Do dòng nước chảy xiết, nạn nhân lại vùng vẫy, nên nam thanh niên rất khó khăn mới giữ được người này trên mặt nước. Vật lộn khoảng 20 phút giữa dòng nước chảy xiết khiến chàng trai trẻ bắt đầu đuối sức. Lúc này có một chiếc thuyền của người dân đi qua đã trợ giúp nam thanh niên đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Chàng thanh niên dũng cảm Vongyasone Miny. Ảnh: Người lao động.

Chia sẻ với Dân trí, đại diện chính quyền xã Thạch Đồng cho hay, nạn nhân là ông T.V.Đ., ngoài 50 tuổi, trú xóm Hòa Bình của xã này. Và nam thanh niên cứu sống ông Đ. là người Lào, tên Vongyasone Miny (SN 1998, tỉnh Xiêng Khoảng) hiện đang là sinh viên năm thứ 2, ngành Khoa học Môi trường, Đại học Hà Tĩnh.

Hành động bất chấp nguy hiểm để cứu người của sinh viên Vongyasone Miny khiến nhiều người có mặt tại hiện trường hết sức cảm phục. Ngay sau khi bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng, cậu sinh viên người Lào thân thiện vẫy tay chào mọi người rồi cùng bạn trở về trường Đại học Hà Tĩnh.

TH - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chang-sinh-vien-vat-lon-trong-dong-nuoc-xiet-cuu-nguoi-nhay-cau-tu-tu-90557-9.html