Chặng thi đấu ấn tượng của Dược Domesco Đồng Tháp

Chặng 5 giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 'Vòng quay kết nối' từ Phan Rang Tháp Chàm lên đến Thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Đây cũng là chặng đấu xác định chiếc áo chấm đỏ Vua leo núi mùa giải 2018, bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn.

Đúng như chiến thuật mà Dược Domesco Đồng Tháp dự tính trước chặng đấu này. Phan Hoàng Thái là mũi nhọn tấn công khi vào cung đường đèo Ngoạn Mục. Anh chịu sự cạnh tranh từ Ali Khademi (BVTV An Giang) nhằm phá điểm áo chấm đỏ, tuy nhiên Phan Hoàng Thái cũng đã cán đỉnh đèo Ngoạn Mục ở vị trí thứ 2, qua đó tích lũy cho mình thêm 16 điểm trên bảng điểm áo chấm đỏ Vua leo núi.

Trong tình thế như vậy, Phan Hoàng Thái của Dược Domesco Đồng Tháp cũng chỉ cần có ít nhất 1 điểm ở đỉnh đèo Prenn là có thể chính thức đoạt danh hiệu áo chấm đỏ. Nhưng anh lại làm tốt hơn thế khi là tay đua giành chiến thắng trên đỉnh đèo Prenn.

Đích đến tại thành phố Đà Lạt, Pered Javier (Gạo hạt ngọc trời An Giang) giành chiến thắng trước sự tranh chấp của Phan Hoàng Thái, còn Ali Khademi (BVTV An Giang) về đích vị trí thứ 3. Thời gian 3 giờ 35 phút 28 giây, tốc độ trung bình xấp xỉ 33,5 km/h.

Với kết quả này, Javier sở hữu chiếc áo vàng từ tay đồng đội Nguyễn Đắc Thời sau khi kết thúc chặng 5. Còn áo trắng cũng đổi chủ về tay Phan Hoàng Thái, áo xanh Vua nước rút vẫn tiếp tục là Quàng Văn Cường (BVTV An Giang).

Ngoài quá trình đánh chiếm áo chấm đỏ và áo trắng từ Phan Hoàng Thái, Dược Domesco Đồng Tháp còn xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng điểm đồng đội sau chặng 5 khi lên đến Đà Lạt.

Ngày mai 29 tháng 5, Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 “Vòng quay kết nối” tiếp diễn chặng thứ 6 từ Đà Lạt về đến Bảo Lộc, đường dài 108km.

Bảo Ngọc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chang-thi-dau-an-tuong-cua-duoc-domesco-dong-thap-365-289408.html